Kim Soo-hyun từng cảm thấy xấu hổ khi là diễn viên trẻ đạt được giải thưởng lớn

Gần đây, nam diễn viên Kim Soo-hyun đã chia sẻ về áp lực khi anh trở thành diễn viên trẻ nhất giành được giải thưởng lớn.

Trong chương trình "You Quiz on the Block" của tvN, Kim Soo-hyun đã xuất hiện và chia sẻ nhiều câu chuyện khác nhau. Nam diễn viên bày tỏ suy nghĩ của mình về việc hợp tác với Jun Ji-hyun trong bộ phim truyền hình K-drama Vì sao đưa anh tới, sau sự hợp tác của họ trong bộ phim The Thieves.

“Tôi rất biết ơn vì được gặp lại cô ấy sau The Thieves. Giờ nghĩ lại, có rất nhiều phân đoạn tôi phải bỏ dần lối diễn xuất hài hước mà Cheon Song-yi (nữ chính 'Vì sao đưa anh tới') đã làm cho Queen of Tears", nam diễn viên nói, đề cập đến bộ phim mới phát hành của anh - Queen of Tears.

Khi nói điều này, Kim Soo-hyun không thể không bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Jun Ji-hyun: "Một lần nữa, tôi nhận ra, Jun Ji-hyun thực sự là một người chuyên nghiệp."

Trước đó, xuất sắc vượt qua nhiều cái tên khác, Giải thưởng lớn (Giải thưởng Daesang) lần này là hạng mục danh giá nhất tại lễ trao giải Korea Drama Awards năm 2015. Với vai diễn anh chàng thực tập sinh sản xuất ngố tàu trong "siêu phẩm" truyền hình Producer. Đây là lần thứ hai liên tiếp gương mặt hái ra tiền này đoạt giải, trong năm ngoái, giải thưởng về tay Kim Soo Hyun nhờ vai diễn ấn tượng trong Vì sao đưa anh tới.

Nói về quãng thời gian đó, nam diễn viên cho biết anh cảm thấy áp lực vào thời điểm đó: “Bây giờ khi nhìn lại, đó là khoảng thời gian vui vẻ và tôi có rất nhiều, nhưng lúc đó, tôi không thể tận hưởng trọn niềm vui đó".

"Tôi cảm thấy xấu hổ, như thể tôi không thể tận hưởng tình yêu và sự quan tâm mà mình đang nhận được. Tôi cảm thấy mình phải trốn tránh và nghĩ, 'Tôi không cần phải thể hiện con người thật của mình sao?' Tôi nghĩ mình phải tự bảo vệ mình", nam diễn viên nói tiếp.

Sau đó, Kim Soo-hyun: "Lúc đó tôi 25 tuổi và tôi cảm thấy có một bức tường ở mỗi cuộc phỏng vấn cuối chương trình phát sóng. Cảm giác như tôi không thể vượt qua nó. Tôi không thể rũ bỏ được cảm giác tiếc nuối. Tôi nghĩ mình phải làm tốt hơn, hoàn hảo và bảo vệ bản thân. Tôi không thể chịu được bất kỳ sự cố hoặc tai nạn nào. Từ đó trở đi, tôi sống với cảm giác trôi đi khi không có ai bên cạnh."

Cuối cùng, nam diễn viên bày tỏ: "Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng khi được nhập ngũ. Đó là thời điểm tôi có thể sắp xếp lại tâm trí và suy nghĩ của mình. Tôi thực sự trở nên khỏe mạnh hơn về mặt thể chất".

Mai Chi/VOV.VN Theo KBIZOOM

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/nghe-si/kim-soo-hyun-tung-cam-thay-xau-ho-khi-la-dien-vien-tre-dat-duoc-giai-thuong-lon-post1082544.vov