Kim Jong-un trực tiếp chỉ đạo tập trận pháo binh 'hủy diệt' Seoul

Truyền thông Triều Tiên ngày 2.12 đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã chỉ đạo tiến hành một cuộc tập trận pháo binh quy mô lớn nhắm vào thủ đô của Hàn Quốc và những mục tiêu khác.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thị sát một đơn vị quân đội

Động thái này diễn ra sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) áp đặt các biện pháp trừng phạt mới chống Bình Nhưỡng.

Theo hãng thông tấn AFP, cuộc tập trận trên - nhằm vào 5 đảo ở biên giới, cũng như "các tổ chức cầm quyền phản động" ở Seoul và nhiều thành phố khác - diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc chuẩn bị công bố gói trừng phạt đơn phương chống chương trình hạt nhân Triều Tiên.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo An Liên Hợp Quốc (LHQ) tuyên bố áp đặt thêm lệnh trừng phạt mới với Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân lần thứ 5 hồi tháng 9.

Lệnh trừng phạt được Hội đồng Bảo An LHQ công bố hôm 30/11 chủ yếu nhằm vào hạn chế sản lượng xuất khẩu than của Bình Nhưỡng cũng như đưa ra các quy định nhằm ngăn cản Triều Tiên thu ngoại tệ mạnh. Việc cắt đứt nguồn tiền đưa về Triều Tiên sẽ khiến Bình Nhưỡng buộc phải trì hoãn chương trình phát triển tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

Phản ứng trước tuyên bố của LHQ, nhà lãnh đạo Kim Jong-un khẳng định: "không có ai và không có cái gì" có thể sống sót sau các cuộc tấn công của quân đội Triều Tiên.

"Nếu chiến tranh bùng nổ, một cuộc tấn công ác liệt sẽ hoàn toàn ngăn chặn lực lượng Hàn Quốc tấn công đáp trả và quét sạch quân thù", KCNA dẫn lời ông Kim.

Cũng theo KCNA, cuộc diễn tập pháo binh được tiến hành trong ngày đầu tiên của chương trình huấn luyện chiến đấu và chính trị năm 2017 của Triều Tiên. Đây cũng là một phần trong chương trình huấn luyện mùa đông của quân đội Triều Tiên thường diễn ra từ đầu tháng 12 cho tới tháng Tư năm sau.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un còn nhấn mạnh năm 2017 là "năm đặc biệt quan trọng" đánh dấu lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố chủ tịch Kim Nhật Thành và 75 năm sinh nhật cố lãnh đạo Kim Jong-il và 85 năm thành lập Quân đội nhân dân Triều Tiên.

Phản ứng trước cuộc tập trận của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc tuyên bố Bình Nhưỡng đang đe dọa tấn công lãnh thổ Hàn Quốc và Seoul sẽ có "biện pháp đáp trả mạnh mẽ" trước những hành động khiêu khích.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho hay Triều Tiên hiện đã sẵn sàng tiến hành thêm các cuộc tấn công hạt nhân và tên lửa vào bất cứ lúc nào.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/kim-jong-un-truc-tiep-chi-dao-tap-tran-phao-binh-huy-diet-seoul-727549.html