Kim Jong-un cần 'bom người', nguy cơ đảo chính ở Thái Lan

(Hình ảnh) - Nguy cơ đảo chính ở Thái Lan, Syria gặp nhiều rủi ro, tàu Trung Quốc bị mắc kẹt ở Nam Cực...là những tin chính trong ngày 28/12.

Tình hình Thái Lan diễn biến ngày càng phức tạp, rạng sáng 28/12, ít nhất 1 người biểu tình thiệt mạng và 4 người khác bị thương khi có kẻ nã súng vào họ. Ông Petphong Kamjonkitkarn, giám đốc Trung tâm cấp cứu Erawan ở thủ đô Bangkok, cho biết nạn nhân thiệt mạng là một người đàn ông 30 tuổi tên Jamriang Jitrawat, đến từ tỉnh Prachuap Khiri Khan.

Ngày 27/12, Tư lệnh Lục quân Thái Lan, tướng Prayuth Chan-ocha, hối thúc 2 bên trong cuộc tranh cãi chính trị kiềm chế. Nhưng lần đầu tiên kể từ khi cuộc khủng hoảng nổ ra hồi tháng trước, ông này không loại trừ khả năng đảo chính.

Sau vụ thanh trừng ông chú quyền lực thứ hai ở Triều Tiên, ông Kim Jong-un đã ra lệnh cho các binh sĩ tiền tuyến phải “trung thành“, sẵn sàng trở thành những “viên đạn, quả bom người” để bảo vệ lãnh đạo Triều Tiên, hãng thông tấn Triều Tiên KCNA đưa tin ngày 28/12.

Theo hãng Kyodo, Bộ Ngoại giao Nhật Bản ngày 27/12 cho biết Nhật Bản và Saudi Arabia đã nhất trí khởi động cuộc đàm phán nhằm tiến tới hoàn tất một thỏa thuận điện hạt nhân song phương.

Trên đường ứng cứu một tàu nghiên cứu của Nga bị kẹt trong lớp băng dày ở Nam Cực từ ngày 24/12, một tàu phá băng của Trung Quốc cũng đã bị kẹt trong lớp băng dày đặc và gặp khó khăn do thời tiết biến động khó lường.

Tàu khu trục tên lửa lớp Type 052C, được đặt tên Trịnh Châu, thuộc thế hệ tàu khu trục nội địa thế hệ mới của Trung Quốc, được tăng cường cho Hạm đội Đông Hải vào ngày 26/12, theo Thời báo Hoàn Cầu ngày 28/12.

Một vụ hỏa hoạn trên chuyến tàu đêm đã khiến ít nhất 23 người thiệt mạng ở miền nam Ấn Độ vào rạng sáng 28/12 khi ngọn lửa bùng lên ở một toa đầy hành khách đang ngủ, giới chức cho hay.

Xung quanh việc tiêu hủy kho vũ khí hóa học ở Syria, một tổ chức giám sát về môi trường của Pháp, Robin des Bois, hôm 28/12 cảnh báo, việc tiêu hủy một phần lớn kho vũ khí hóa học của Syria trên một con tàu ở ngoài biển tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng bởi vì công việc này chưa bao giờ được thử nghiệm trên biển.

Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Quân đội Syria ngày 27/12 đã phục kích các chiến binh Hồi giáo ở vùng núi Qalamoun phía Bắc thủ đô Damascus khiến 60 người thiệt mạng.

Cố vấn cấp cao về đối ngoại của lãnh tụ tối cao Iran, ông Ali Akbar Velayati ngày 27/12 đã kêu gọi tổ chức các cuộc hội đàm trực tiếp mới với Mỹ trong bối cảnh đang diễn ra các cuộc thương lượng đa phương về chương trình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Thủ đô Tehran của Iran đang phải đối mặt với nhiều vấn đề lớn của một khu đô thị như dân số quá lớn, tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng và tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra. Thực tế này buộc nhà chức trách Iran phải tính đến giải pháp chuyển thủ đô tới một địa điểm mới.

Ngày 27/12, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ đánh bom xe tại một quận sầm uất ở thủ đô Beirut của Liban, khiến cựu Bộ trưởng Tài chính Mohammad Chattah và ít nhất 5 người thiệt mạng, hơn 70 người bị thương, làm nhiều tòa nhà và ô tô bốc cháy. (Nguyễn Ngân, tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/hinh-anh/kim-jong-un-can-bom-nguoi-nguy-co-dao-chinh-o-thai-lan-2363217/