Kim Clijster lấn sân sang thời trang

Cựu tay vợt nữ số 1 thế giới, Kim Clijster, vừa gây chú ý khi trình làng mẫu thiết kế thời trang đầu tay của mình dành cho trẻ em mà người mẫu nhí được "mời" chụp quảng cáo chính là 2 con của cô, con gái Jade- 8 tuổi và con trai Jack, 3 tuổi.

Clijster đã chia tay quần vợt từ 4 năm trước. Sau khi sinh thêm cậu con trai là Jack, Clijster dành phần lớn thời gian của mình cho công việc gia đình. Chồng cô, Brian Lynch, từng là ngôi sao bóng rổ Mỹ. Sau khi giải nghệ, anh chuyển sang làm HLV và khá bận rộn với công việc mới. Chính vì thế, Clijster tập trung chăm con nhỏ để chồng có thời gian làm công tác huấn luyện, trở thành HLV chính từ năm 2014 và hiện đang dẫn dắt CLB Limburg United.

Hiện tại, con cái đã lớn hơn, mọi việc đã vào guồng, Clijster muốn theo đuổi công việc mà cô từng yêu thích trước đây: thời trang. Cô bắt đầu với việc hợp tác cùng thương hiệu có tiếng ở Bỉ, JBC, và đưa ra mẫu quần áo trẻ em cho bộ sưu tập đầu tay của mình. Đây là những mẫu được thiết kế cho các bé trai và gái ở tuổi của con Clijster, được may trên chất liệu mát, kiểu dáng thoải mái, tiện dụng để các bé có thể chơi đùa, chạy nhảy cả ngày mà không cảm thấy khó chịu.

Thị trường quần áo trẻ em khá cởi mở, lại dễ đón nhận các mẫu mã mới mà không cần đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật hay kinh nghiệm thiết kế, vì vậy, sản phẩm của Clijster ngay lập tức nhận được những phản hồi tốt. Đặc biệt, khi người mẫu là hai bé con của ngôi sao quần vợt người Bỉ, sự quan tâm của khách hàng dành cho bộ sản phẩm này càng nhanh chóng được lan rộng.

Clijster từng 41 lần vô địch WTA nội dung đơn nữ, 11 lần vô địch nội dung đôi nữ, giành 4 giải Grand Slam cá nhân trong suốt sự nghiệp thi đấu của mình. Cô đã có mối tình khá đình đám với tay vợt người Australia, Lleyton Hewitt, nhưng lại không đi tới kết thúc có hậu. Cả hai từng tính tới một đám cưới, đã chuẩn bị chọn áo cưới và lên kế hoạch tiệc tùng, nhưng thật bất ngờ, năm 2004, chỉ sau 1 năm đính hôn và 4 năm hẹn hò, Clijster và Hewitt lặng lẽ chia tay nhau mà không nói rõ lý do.

Có lẽ, việc quá bị dư luận chú ý và những câu chuyện hư thực thêu dệt xung quanh chuyện cá nhân của hai người khi cả hai đều bận rộn với lịch tập luyện và thi đấu xa nhau đã khiến họ không thể bảo vệ được tình yêu của mình. Clijster lấy chồng sau đó 3 năm, với một đám cưới bí mật, không có sự tham dự của giới truyền thông. Còn Hewitt hiện sống hạnh phúc với Bec Catwright, người mà anh làm đám cưới chỉ sau vỏn vẹn 6 tuần hẹn hò.

MAI ANH

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/nhan-vat/kim-clijster-lan-san-sang-thoi-trang-380-175494.html