Kiều bào chung sức xây dựng quê hương

Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ tự hào với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, đồng thời mong muốn chung tay, đóng góp nhiều hơn nữa cho quê hương

Từ ngày 1 đến 2-2, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài phối hợp UBND TP HCM tổ chức chương trình Xuân Quê hương năm 2024 tại thành phố mang tên Bác với chủ đề "TP HCM - viết tiếp thiên anh hùng ca ngời sáng".

Phấn khởi, tự hào về đất nước

Trong khuôn khổ chương trình, sáng 1-2, tại Khu Tưởng niệm các Vua Hùng - Công viên Lịch sử, Văn hóa Dân tộc (TP Thủ Đức, TP HCM), đoàn đại biểu kiều bào đã dâng hương, dâng hoa các Vua Hùng. Cùng ngày, các kiều bào tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1.

Sau hơn 20 năm mới có cơ hội quay về TP HCM, ông Nguyễn Dương Nam Phương (kiều bào Mỹ) bày tỏ niềm vui lẫn tự hào, hồi hộp. "Thành phố giờ đây mang diện mạo hoàn toàn khác với sức sống mới, sôi động hơn. Mong rằng sau tuyến Metro số 1, TP HCM sẽ tiếp tục xây dựng những tuyến metro khác để đưa thành phố trở thành Tokyo giữa Việt Nam" - ông Phương bày tỏ.

Chị Vũ Minh Huyền (kiều bào Úc) không giấu được sự phấn khởi trước sự phát triển ngày càng mạnh mẽ của quê hương, khẳng định vị thế vững chắc trên trường quốc tế. "Được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa trong dịp này, tôi hiểu hơn về những giá trị văn hóa của dân tộc cũng như thành tựu kinh tế, xã hội của đất nước. Những người con xa quê như chúng tôi vẫn luôn hướng về quê hương và lan tỏa niềm tự hào dân tộc" - chị Huyền xúc động nói.

Đáng chú ý, đoàn kiều bào tiêu biểu đã tham dự hoạt động kết nối địa phương tại TP Thủ Đức. Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, bày tỏ tin tưởng trên cơ sở chỉ đạo, ủng hộ của TP HCM cùng với quyết tâm của chính quyền TP Thủ Đức, mỗi tổ chức, mỗi doanh nghiệp, người dân và đặc biệt là lực lượng kiều bào sẽ là nhân tố quan trọng giúp TP Thủ Đức phát triển bền vững.

Sau khi Chủ tịch UBND TP Thủ Đức thông tin về những kết quả đạt được trong hơn 3 năm qua kể từ khi thành lập thành phố và mục tiêu trong năm 2024 cũng như giai đoạn 2021-2025, kiều bào và lãnh đạo địa phương đã có những trao đổi, đóng góp thẳng thắn nhằm thúc đẩy thành phố phát triển.

Đoàn kiều bào tham quan, trải nghiệm tuyến Metro số 1 trong khuôn khổ chương trình Xuân Quê hương năm 2024 diễn ra tại TP HCM từ ngày 1 đến 2-2 Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Mong được góp sức nhiều hơn

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, các doanh nhân kiều bào khẳng định sẵn sàng chung sức chung lòng đóng góp vào sự phát triển của TP HCM và cả nước.

Bà Huỳnh Thị Lan Phương (người Việt tại Mỹ), Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS), nhận thấy rất rõ sự thay đổi của TP HCM sau đại dịch COVID-19. Bà Phương mong chính quyền TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung tiếp tục cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, doanh nhân kiều bào đóng góp xây dựng, phát triển đất nước.

Bày tỏ kỳ vọng TP HCM tiếp tục sẽ giữ vững vị thế đầu tàu kinh tế, bà Trần Tuệ Tri (người Việt ở Singapore), Cố vấn cấp cao của Việt Nam Brand Purpose, bày tỏ: "Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội với cơ chế đặc thù sẽ giúp TP HCM tháo gỡ nhiều vướng mắc. Rất mong thành phố sẽ tận dụng cơ hội này để bứt phá, trở thành điểm đến về kinh tế - văn hóa - xã hội và thu hút thêm nhiều kiều bào quay về làm việc, đầu tư...".

Đi về giữa TP HCM và Paris, bà Lê Võ Phương Nga (người Việt ở Pháp), Giám đốc Quản trị tài chính Tập đoàn Credit Agricole Corporate & Investment Bank, rất tâm huyết với việc mang nguồn lực tri thức về đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam, trong đó có TP HCM. "Tôi cùng nhiều chuyên gia khác đang tham gia các dự án phát triển và tư vấn cho Chính phủ Việt Nam. Tôi cũng thường góp ý, hiến kế cho các chính sách, chương trình của TP HCM. Môi trường đầu tư của TP HCM ngày càng được cải thiện, nhất là sau khi Nghị quyết 98/2023 được Quốc hội thông qua với nhiều cơ chế, chính sách mới phù hợp với xu hướng phát triển" - bà Nga nhận xét.

Cầu nối của Việt Nam với thế giới

Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc, đầu tư... tại 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Theo Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài TP HCM, thành phố có liên hệ với khoảng 2,9 triệu kiều bào; có hơn 3.000 doanh nghiệp do kiều bào đầu tư với số vốn hơn 45.000 tỉ đồng; thu hút hơn 400 trí thức kiều bào về làm việc dài hạn và gần 200 trí thức tham gia hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực.

Đội ngũ doanh nhân, trí thức, nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài đã thực hiện tốt vai trò cầu nối giữa TP HCM và thế giới. Đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, các doanh nhân Việt Nam trên toàn thế giới đã làm tốt sứ mệnh kết nối, thu hút nguồn lực để xây dựng và phát triển kinh tế đất nước. "Với phương châm "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam", "Ở đâu có người Việt, ở đó có hàng hóa Việt", cộng đồng doanh nhân người Việt ở nước ngoài đã từng bước giới thiệu, lan tỏa giá trị thương hiệu hàng hóa Việt đến người dân các nước sở tại. Nhiều công ty của kiều bào, hệ thống shop hàng Việt tại các nước đã đưa hàng trăm mặt hàng nông sản của Việt Nam vào các thị trường khó tính như Nhật, Mỹ, châu Âu..." - đại diện Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết.

Không thể không kể đến nguồn kiều hối về nước tăng đều hằng năm đã trở thành nguồn lực, dòng vốn tham gia mạnh mẽ vào hoạt động đầu tư, sản xuất - kinh doanh. Theo công bố của Ngân hàng Thế giới, năm 2018, lượng kiều hối về Việt Nam đạt 16 tỉ USD; năm 2019 đạt 16,7 tỉ USD; tăng lên 17,2 tỉ USD vào năm 2020 và đạt 18,1 tỉ USD vào năm 2021. Năm 2023, lượng kiều hối tiếp tục đạt 19 tỉ USD - tương đương năm 2022.

Kề vai sát cánh với kiều bào

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, đã gửi thư chúc Tết đến toàn thể người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc khắp năm châu.

Thư chúc Tết nhấn mạnh năm 2023, thế giới chứng kiến nhiều biến động khó lường, vượt ngoài dự báo song dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự đồng lòng của toàn thể dân tộc - bao gồm kiều bào ở nước ngoài, đất nước đã vững vàng vượt qua khó khăn. Kiều bào bằng trí tuệ và bản lĩnh, sự cần cù và nỗ lực đã đạt nhiều thành công, khẳng định vị thế trong xã hội sở tại.

"Tôi vô cùng xúc động và trân trọng khi cộng đồng ta bằng tấm lòng luôn hướng về quê hương, có những đóng góp quan trọng cho công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc... Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ luôn sát cánh, (...) kết nối với cộng đồng ở nước ngoài và kết nối người Việt Nam trong và ngoài nước" - thư chúc Tết viết.

H.Dương

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày 2-2

Sáng nay, 2-2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ chủ trì một số hoạt động ý nghĩa cùng kiều bào: Lễ dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; nghi thức thả cá chép truyền thống vào ngày Tết ông Công ông Táo. Cũng trong buổi sáng, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có buổi gặp mặt và biểu dương đoàn kiều bào tiêu biểu.

Từ 20-22 giờ, trong chương trình giao lưu nghệ thuật Xuân Quê hương năm 2024, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sẽ phát biểu chúc Tết đến toàn thể kiều bào và đánh trống khai hội mừng xuân.

Theo Ban Tổ chức, chương trình nhằm khẳng định vững chắc mối liên hệ gắn bó và khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Qua đó, tiếp tục thể hiện rõ tình cảm và trách nhiệm của Đảng và Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

THANH NHÂN - LÊ VĨNH

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/kieu-bao-chung-suc-xay-dung-que-huong-196240201214216377.htm