Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động

Trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Sóc Trăng đã phối hợp với các ngành tổ chức hội thảo khoa học “Vai trò chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng”, đồng thời vinh danh trí thức tiêu biểu cho nhóm tác giả gồm Kỹ sư Hồ Quang Cua, Tiến sĩ Trần Tấn Phương, Thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương với công trình khoa học “Nghiên cứu, chọn tạo và phát triển giống lúa thơm Sóc Trăng: ST24 và ST25 giai đoạn 2008 - 2016” - đạt Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ; tuyển chọn 2 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học đề nghị công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2023; tổ chức thành công Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Sóc Trăng năm 2023; tham gia hội đồng khoa học thực hiện các dự án; hưởng ứng, tham gia phong trào, hoạt động xã hội…

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: XUÂN THANH

Trên cơ sở kết quả đạt được, Liên hiệp hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Theo đó, đơn vị tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Liên hiệp hội giai đoạn 2018 - 2022, xây dựng kế hoạch hoạt động đến năm 2025. Về hoạt động chuyên môn, đơn vị sẽ triển khai đề tài “Lịch sử truyền thống ngành Khoa học và Công nghệ Sóc Trăng (1992 - 2023)”, tổ chức hội thảo “Vai trò của liên hiệp hội tỉnh, thành phố trong thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bằng sông Cửu Long”, tạo điều kiện cho lực lượng tri thức khoa học công nghệ đóng góp các dự thảo, đề xuất các giải pháp góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hứa Chu Khem - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cho biết, để Liên hiệp hội thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch cần có sự chung tay của các hội thành viên, sự đóng góp tích cực của lực lượng trí thức khoa học trên địa bàn tỉnh, sự quan tâm hỗ trợ tích cực của các sở, ngành. Bên cạnh đó, Liên hiệp hội phải phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm trong hoạt động tư vấn, giám sát và phản biện xã hội, thu hút cán bộ trẻ có năng lực, tâm huyết, phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao các thành tựu khoa học vào sản xuất, đời sống. Trong thời gian tới, Liên hiệp hội sẽ tiếp tục kiện toàn và hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bộ máy của đơn vị theo hướng tinh gọn, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động.

XUÂN THANH

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/giao-duc-khoa-hoc-cong-nghe/kien-toan-to-chuc-bo-may-nang-cao-chat-luong-hieu-qua-hoat-dong-66454.html