Kiên quyết xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy

UBND thành phố Hà Nội vừa có Công văn số 437/UBND-NC gửi các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu kiên quyết xử lý những cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy; công khai 100% dự án, công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy. Với yêu cầu này, các quận, huyện, thị xã đang vào cuộc đồng bộ với quyết tâm cao, xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể, phù hợp từng giai đoạn và từng địa bàn, cơ sở trọng điểm.

Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long:
Tăng cường thanh tra, kiểm tra tại địa bàn, cơ sở trọng điểm

Thời gian qua, quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo lực lượng chức năng, các phường và các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, kiên trì với mục tiêu “phòng cháy hơn chữa cháy”. Điển hình, phường Hàng Trống đã ra mắt Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy, tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân...

Từ mô hình này, mỗi hộ gia đình đều được lắp đặt 1 chuông báo cháy, 2 nút ấn báo cháy (1 nút ấn ở trong nhà, 1 nút ấn ngoài nhà). Những nút ấn chuông báo cháy này liên kết với nhau để khi kích hoạt bất kỳ nút nào thì toàn bộ chuông của các hộ gia đình đều kêu. Từ đó, các hộ gia đình có thể tham gia hỗ trợ cứu người, tài sản, tổ chức chữa cháy.

Để thực hiện tốt Công văn số 437/UBND-NC của UBND thành phố Hà Nội, quận đã chỉ đạo tăng cường giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm có nguy cơ cháy, nổ, sự cố, tai nạn.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Sóc Sơn Hoàng Thị Hà:
Phát huy cao độ phương châm “4 tại chỗ“

Để mỗi hộ dân có ý thức cao trong phòng, chống cháy, nổ và tạo được thế trận phòng, chống “giặc lửa” đạt hiệu quả từ cơ sở, tùy vào đặc thù địa bàn, Phòng Kinh tế chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể tới người dân, nhất là tại các xã có rừng, phát huy cao độ phương châm “4 tại chỗ”.

Phòng cũng tập trung rà soát, tham mưu lãnh đạo huyện xử lý dứt điểm những cơ sở không bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy, các công trình xây dựng không phép, trái phép trên đất dự án, đất nông nghiệp, đang bị thu hồi, hành lang bảo vệ đê, đường sắt, rừng, lưới điện cao áp...

Ông Đặng Xuân Giang, chung cư Dolphin Plaza, phường Mỹ Đình 2 (quận Nam Từ Liêm):
Lực lượng chức năng cần thực hiện nghiêm quy định

Tòa nhà chung cư Dolphin Plaza do Công ty cổ phần TID (địa chỉ tại số 4 phố Liễu Giai, quận Ba Đình) làm chủ đầu tư đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng cháy, chữa cháy. Các vi phạm đã được công dân phản ánh, khiếu nại, tố cáo gửi đến cơ quan chức năng, đặc biệt là Công an quận Nam Từ Liêm và được đoàn kiểm tra liên ngành ghi nhận trong biên bản kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy từ cuối năm 2019, nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Cư dân tòa nhà tha thiết mong lực lượng chức năng sớm có biện pháp yêu cầu các bên liên quan khắc phục sai phạm; xử lý dứt điểm các hạng mục vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân.

Bà Nguyễn Thùy Chi, chung cư Goldmark City 136 phố Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm):
Cần dừng cấp phép dự án mới cho chủ đầu tư có công trình sai phạm về phòng cháy, chữa cháy

Mặc dù Luật Phòng cháy, chữa cháy quy định rất đầy đủ, chi tiết về nghĩa vụ, trách nhiệm và chế tài xử phạt với các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, nhưng trong quá trình xây dựng, nhiều chủ đầu tư vẫn cố tình phớt lờ, đặt lợi nhuận lên trên hết.

Để thực hiện nghiêm quy định, cần xem xét truy tố trách nhiệm hình sự đối với chủ đầu tư, người đứng đầu cơ quan, tổ chức cố tình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy, không khắc phục tồn tại theo yêu cầu. Bên cạnh đó, cần kiên quyết thu hồi giấy phép xây dựng các dự án đã cấp, tạm dừng cấp phép dự án mới đối với những chủ đầu tư có công trình xây dựng sai phạm về phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn, xã Hải Bối, huyện Đông Anh:
Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Chúng tôi được biết, vừa qua, nhiều cơ sở kinh doanh karaoke, quán bar, vũ trường… có ý kiến xin nới lỏng các quy định về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Điều này cho thấy nhận thức của một bộ phận người dân về phòng cháy, chữa cháy vẫn còn rất hạn chế. Những năm qua, trên địa bàn thành phố nói riêng và cả nước nói chung đã xảy ra rất nhiều vụ cháy nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Người dân mong mỏi Công an thành phố và chính quyền các địa phương tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy; đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy, nhất là tại địa bàn, cơ sở trọng điểm để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra.

Nhóm phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1056774/kien-quyet-xu-ly-vi-pham-ve-phong-chay-chua-chay