Kiên Giang: Triệt xóa và làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm ở Phú Quốc

Lực lượng công an đã triệt xóa và làm tan rã nhiều băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

Chiều ngày 24/1, tại UBND Tp.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TU, ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Tp.Phú Quốc.

Đại tá Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Văn Hận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, sau 1 năm Nghị quyết số 31-NQ/TU được ban hành, lực lượng công an đã tổ chức 118 cuộc tuyên truyền, có 760 lượt cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và 7.602 lượt Đảng viên, cán bộ, nhân dân tham dự. Vận động nhân dân chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và bảo vệ biển, đảo...

Qua đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố Phú Quốc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố trong bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Đồng thời, tập trung giải quyết các vấn đề, nguyên nhân phát sinh hoặc nguy cơ dẫn đến mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo, nhất là các khiếu kiện có liên quan đến đất đai không để kéo dài, phát sinh thành điểm nóng về an ninh, trật tự.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Qua rà soát, thống kê trên địa bàn Phú Quốc có 159 trường hợp tranh chấp đất giữa các cá nhân và một số khu vực đất rừng, đất do Nhà nước quản lý bị lấn chiếm. Các sở, ngành và chính quyền địa phương đã phối hợp tham mưu, tổ chức cưỡng chế 12 vụ với diện tích 140.433,1m2, xử lý vi phạm hành chính 148 vụ, với số tiền 1,62 tỷ đồng, thu hồi được 198,6 ha đất rừng và đất do Nhà nước quản lý bị lấn chiếm sử dụng trái pháp luật, giải quyết được 125/159 vụ tranh chấp đất giữa cá nhân, hiện còn 34 vụ đang giải quyết. Lực lượng công an tỉnh đã triệt xóa và làm tan rã 8/9 băng nhóm tội phạm có tổ chức tại Tp.Phú Quốc; hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp căn cước công dân được giao.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ômg Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương kết quả đã đạt được sau 1 năm thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TU, ngày 24/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của thành phố Phú Quốc, cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh nói chung, Công an tỉnh và Thành ủy Phú Quốc nói riêng tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 31-NQ/TU.

Ông Lâm Minh Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị.

Lực lượng công an tỉnh với vai trò nòng cốt, tiếp tục thực hiện tốt công tác nghiệp vụ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trên tuyến biên giới, biển đảo, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng.

Tập trung phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh trật tự các sự kiện chính trị quan trọng, hoạt động của các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đoàn khách quốc tế và các hội nghị diễn ra trên địa bàn.

Tăng cường công tác kiểm tra hành chính, kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và dịch vụ nhạy cảm, dễ phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật; kịp thời ngăn chặn và phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ, hung khí nguy hiểm, truy bắt các đối tượng truy nã, truy tìm.

Đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; huy động sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố Phú Quốc. Ông Lâm Minh Thành cho hay.

Thanh Xuân - Tiến Dũng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kien-giang-triet-xoa-va-lam-tan-ra-nhieu-bang-nhom-toi-pham-o-phu-quo-a647164.html