Kiên Giang thực hiện tốt các chính sách đối với đồng bào Khmer

Sáng 18-7, đồng chí Triệu Tài Vinh - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn công tác đến làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang về khảo sát sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW, ngày 10-1-2018 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới.

Đồng chí Mai Văn Huỳnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang và đồng chí Nguyễn Lưu Trung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tiếp và làm việc với đoàn.

Đồng chí Triệu Tài Vinh (đứng) - Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: TÂY HỒ

Theo Tỉnh ủy Kiên Giang, từ khi có Chỉ thị 19-CT/TW đến nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện khá tốt các chủ trương, chính sách đối với đồng bào Khmer. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vùng đồng bào Khmer được quan tâm lãnh đạo. Hầu hết các địa phương có đông đồng bào Khmer đều phát triển được đảng viên.

Các cấp, ngành sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội và nguồn vốn Trung ương, ngân sách tỉnh Kiên Giang đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào; đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo vùng dân tộc.

Bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer được giữ gìn và phát huy, đồng bào tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ổn định, khối đại đoàn kết được tăng cường.

Kiên Giang hiện có trên 1,8 triệu người, trong đó đồng bào Khmer có 230.500 người. Cuối năm 2017, tỉnh Kiên Giang có 6.723 hộ nghèo là đồng bào Khmer nhưng đến cuối năm 2022 chỉ còn 2.485 hộ. Toàn tỉnh đã triển khai 77 dự án, hỗ trợ 254 hộ đồng bào Khmer với tổng kinh phí trên 9 tỷ đồng…

Quang cảnh buổi làm việc của đoàn công tác Ban Dân vận Trung ương đến làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang. Ảnh: TÂY HỒ

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Kiên Giang Mai Văn Huỳnh cho biết từ khi triển khai Chỉ thị 19-CT/TW đến nay, đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần được nâng lên, sung túc hơn. Đồng bào Khmer có ý chí vươn lên, chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW dù có nhiều khó khăn nhưng Kiên Giang đã quyết liệt khắc phục thực hiện chỉ thị đạt kết quả tốt. Tỉnh đã hỗ trợ đồng bào Khmer bằng nhiều mô hình kinh tế, tập trung các nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, điện lưới quốc gia, hạ tầng viễn thông, các dịch vụ phúc lợi được ưu tiên đầu tư cho các xã đông đồng bào Khmer…

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh cho biết đoàn công tác của Ban Dân vận Trung ương đã đi khảo sát thực tế công tác ở vùng đồng bào Khmer tại một số chùa, xã trên địa bàn và làm việc với tỉnh Kiên Giang để nắm rõ các kết quả thực hiện trong thời gian qua.

Gia đình anh Danh Bái, ngụ khu phố Thạch Động, phường Mỹ Đức, TP. Hà Tiên vươn lên thoát nghèo từ việc được Nhà nước hỗ trợ vốn, con giống. Ảnh: DANH THÀNH

Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đánh giá công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào Khmer được tỉnh Kiên Giang thực hiện khá tốt. Cơ sở hạ tầng vật chất được đầu tư ngày càng nhiều hơn. Các mô hình hỗ trợ đồng bào phù hợp, bài bản, giúp đồng bào Khmer có ý chí tự vươn lên... Công tác phát triển Đảng trong đồng bào Khmer được quan tâm chú trọng thực hiện.

Sau chuyến công tác, đoàn sẽ có báo cáo tổng hợp, từ đó làm cơ sở để tham mưu Ban Bí thư đánh giá, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW trong thời gian tới.

TÂY HỒ

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//chinh-tri/kien-giang-thuc-hien-tot-cac-chinh-sach-doi-voi-dong-bao-khmer-15742.html