Kiên Giang sơ kết hợp tác 2 năm hợp tác với tỉnh Kampot, Campuchia

Trên lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chính ngạch của hai tỉnh Kiên Giang và Kampot đạt khoảng 256 triệu USD.

Sáng 25-3, UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức Hội nghị sơ kết hợp tác 2 năm hợp tác giữa tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia).

Thời gian qua, hai địa phương đã ký kết hợp tác về bảo vệ an ninh biên giới và phòng, chống tội phạm; thương mại; du lịch; năng lượng điện; đối ngoại nhân dân. Trong đó, nổi bật nhất là công tác phân giới cắm mốc và tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Lãnh đạo tỉnh Kiên Giang và tỉnh Kampot (Campuchia) ký báo cáo sơ kết kết quả hợp tác hai năm và phương hướng hợp tác năm 2024 giữa hai tỉnh. Ảnh: kiengiang.gov.vn

Trên lĩnh vực thương mại, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu chính ngạch hai bên đạt khoảng 256 triệu USD. Đối với lĩnh vực du lịch, thống kê 2 năm qua có hơn 53.000 lượt du khách Kiên Giang sang Campuchia tham quan, du lịch và khoảng 40.000 lượt du khách Campuchia sang tham quan, du lịch tại Kiên Giang.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết giai đoạn 2022-2023, hai tỉnh Kiên Giang, Kampot đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ trong công tác phối hợp bảo vệ an ninh vùng biển và biên giới bộ. Cạnh đó, lĩnh vực kinh tế thương mại được tăng cường, giao lưu văn hóa - xã hội và quan hệ đối ngoại ngày càng được củng cố và phát triển bền vững, có chiều sâu và thực chất hơn.

Sự hợp tác giữa hai nước góp phần vun đắp mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác, hỗ trợ nhau. Đồng thời, góp phần giữ vững hòa bình, ổn định về an ninh vùng biển, để nhân dân hai bên có cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai tỉnh Kiên Giang và Kampot đã trao đổi và thống nhất phương hướng hợp tác năm 2024 giữa hai tỉnh. Cụ thể, tiếp tục hợp tác trên các lĩnh vực: quản lý, bảo vệ an ninh biên giới; các lĩnh vực kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội và giao lưu nhân dân. Cạnh đó, hợp tác tìm kiếm, cất bốc hồi hương hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.

Đồng thời, hai bên còn đồng thuận sẽ cố gắng giải quyết các mặt còn hạn chế trong năm qua được tốt hơn, góp phần mang lại những thành tựu về kinh tế, văn hóa, xã hội an ninh quốc phòng cho nhân dân hai tỉnh, vun đắp thêm tình đoàn kết hữu nghị và phát triển giữa hai quốc gia, hai dân tộc.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kien-giang-so-ket-hop-tac-2-nam-hop-tac-voi-tinh-kampot-campuchia-post782120.html