Kiên Giang hòa điệu đất phương Nam

Đó là chủ đề của Kiên Giang tham gia hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử tại liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III tại TP. Cần Thơ, diễn ra từ ngày 6 đến 11-4. Tại hội thi, các tài tử đất biển Kiên Giang hứa hẹn có những tiết mục đờn, ca đặc sắc phục vụ người mộ điệu các tỉnh, thành hội ngộ trên đất Tây Ðô.

Kiên Giang là 1 trong 21 tỉnh, thành phố phía Nam tham gia liên hoan lần này. Để chuẩn bị cho liên hoan năm nay, Trung tâm Văn hóa tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện chương trình nghệ thuật tham gia liên hoan. Với chủ đề “Kiên Giang hòa điệu đất phương Nam”, Kiên Giang mang đến hội thi 5 tiết mục đờn, ca, ca ngợi công lao cha ông trong quá trình dựng nước, giữ nước; ca ngợi quê hương Kiên Giang xinh đẹp, hiền hòa, mến khách…

Đồng chí Nguyễn Đình Đức - Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh, Phó đoàn Kiên Giang, đạo diễn chương trình cho biết: “Tham gia chương trình, Kiên Giang mong góp phần tôn vinh, giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ; đồng thời quảng bá hình ảnh về mảnh đất và con người Kiên Giang là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn đến với người dân và du khách”.

Tài tử ca, đờn của Kiên Giang tập luyện các tiết mục tham dự liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III tại TP. Cần Thơ.

Tài tử ca, đờn của Kiên Giang tập luyện các tiết mục tham dự liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III tại TP. Cần Thơ.

Theo đồng chí Nguyễn Đình Đức, xuyên suốt nội dung chương trình biểu diễn đều nhấn mạnh ý thức bảo tồn, phát huy bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử, qua đó tôn vinh và quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo của dân tộc được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Kiên Giang mang đến liên hoan 3 tài tử nhí từ 10-12 tuổi được đào tạo tại các câu lạc bộ đờn ca tài tử của tỉnh; một gia đình tài tử đờn với 2 thế hệ cùng tham dự liên hoan… Đây là đội ngũ kế thừa mà Kiên Giang đang chăm bồi để tiếp nối, giữ gìn và phát huy nghệ thuật quý báu của ông cha để lại. “Có thể lời ca tiếng hát của các cháu chưa tròn vành rõ chữ nhưng nó chứa đựng niềm đam mê, yêu quý nghệ thuật đờn ca tài tử của người dân Kiên Giang”, đồng chí Nguyễn Đình Đức nói.

Hơn tháng nay, vợ chồng tài tử đờn kìm Quốc Trạng - Kim Thoa tích cực tập luyện ngón đờn, ca nhuần nhuyễn cùng các tài tử của Kiên Giang sẵn sàng tham dự liên hoan. Tài tử Quốc Trạng còn mang theo 2 cậu học trò đờn kìm 11, 12 tuổi để trình diễn tại không gian đờn ca tài tử của Kiên Giang phục vụ người dân và du khách về dự liên hoan. Tài tử Quốc Trạng cho biết: “Tôi may mắn được tham gia liên hoan đờn ca tài tử quốc gia từ lần 1 đến nay. Mỗi lần đều có kỷ niệm khác nhau, nhưng được tham gia trình diễn tại liên hoan là vinh dự vì tôi được thỏa đam mê và quan trọng hơn tôi được góp phần bảo tồn, giữ gìn, phát huy giá trị nghệ thuật phi vật thể đặc sắc của nhân loại”.

Tài tử ca, đờn của Kiên Giang tập luyện các tiết mục tham dự liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ III tại TP. Cần Thơ.

Tài tử Bích Trâm với phần song ca tại liên hoan chia sẻ: “Liên hoan là dịp để người yêu thích đờn ca tài tử giao lưu, học hỏi rất ý nghĩa. Sau khi nhận tiết mục từ đạo diễn, chúng tôi tập dượt và kết nối các tiết mục, đảm bảo chất lượng... Từ khi dịch COVID-19 xuất hiện và bùng phát, đây là lần đầu tiên chúng tôi được tham gia sự kiện văn hóa quy mô, tầm cỡ quốc gia, vì vậy nghệ nhân, tài tử phấn khởi, háo hức chờ ngày trình diễn, hội ngộ trên đất Tây Đô”.

Trong khuôn khổ liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ 3 năm nay, ngoài tham gia hội thi nghệ thuật đờn ca tài tử, Kiên Giang còn tham gia triển lãm không gian đờn ca tài tử. Triển lãm sẽ trưng bày một số hình ảnh tiêu biểu về lĩnh vực công nghiệp, văn hóa, du lịch, xây dựng nông thôn mới và các hoạt động bảo tồn, phát huy bộ môn đờn ca tài tử; các hiện vật, nhạc cụ, trang phục truyền thống, trình diễn và truyền dạy 20 bài bản tổ đờn ca tài tử…

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có Công văn số 444/UBND-KGVX, ngày 25-3-2022 gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc đăng cai tổ chức liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV năm 2025. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, Kiên Giang là một trong những vùng đất có phong trào nghệ thuật đờn ca tài tử phát triển sớm ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1936, nghệ nhân nơi đây sáng tạo ra dây đờn Rạch Giá được giới mộ điệu loại hình nghệ thuật này yêu thích và nhanh chóng phát triển gây tiếng vang trong giới chơi nhạc tài tử khắp Nam bộ... Hiện phong trào nghệ thuật đờn ca tài tử ở Kiên Giang từng bước được khôi phục và phát triển. Đến năm 2021, Kiên Giang có gần 100 câu lạc bộ, nhóm đờn ca tài tử với trên 1.500 người tham gia sinh hoạt tại các địa bàn của 15 huyện, thành phố trong tỉnh, vì vậy việc đăng cai tổ chức liên hoan đờn ca tài tử quốc gia lần thứ IV năm 2025 là điều kiện tốt để phong trào đờn ca tài tử của địa phương được bảo tồn và ngày càng phát triển; đồng thời là điều kiện để giới thiệu, quảng bá văn hóa, con người của Kiên Giang đến với bạn bè trong khu vực và toàn quốc.

Bài và ảnh: TRUNG HIẾU

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//van-hoa-the-thao/kien-giang-hoa-dieu-dat-phuong-nam-8565.html