Kiên Giang công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại U Minh Thượng

Tính đến ngày 7-4, trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng có 310 điểm sạt lở, sụt lún, tổng chiều dài hơn 7,5km và đã có 26 căn nhà dân bị sập, ước tính tổng thiệt hại hơn 83,6 tỉ đồng.

Chiều 10-4, ông Lâm Minh Thành, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đã ký ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở đất, sụt lún đất do hạn hán, khu vực vùng đệm U Minh Thượng (huyện U Minh Thượng).

Theo quyết định, từ đầu tháng 3 đến nay, mực nước trên kênh đê bao ngoài và các kênh trong vùng đệm U Minh Thượng hạ thấp ở mức độ cạn kiệt. Khoảng cách từ mặt nước hiện tại cách cao độ mặt đường hơn 5m, gây hiện tượng sụt lún, sạt lở các tuyến lộ giao thông ở mức nghiêm trọng.

Tính đến ngày 7-4, trong khu vực vùng đệm U Minh Thượng có 310 điểm sạt lở, sụt lún, tổng chiều dài hơn 7,5km và đã có 26 căn nhà dân bị sập. Ảnh: HOÀNG HỮU

Thống kê đến ngày 7-4, trong vùng có 310 điểm sạt lở, sụt lún, với tổng chiều dài hơn 7,5km; có 26 căn nhà dân bị sập, ước tổng thiệt hại hơn 83,6 tỉ đồng.

Trong các điểm sụt lún, sạt lở lộ giao thông, trên đường tỉnh 965 có 40 điểm sạt lở với chiều dài khoảng 885m và các tuyến lộ giao thông có khoảng 270 điểm với chiều dài hơn 6,6km. Theo dự báo, nguy cơ tiếp tục sạt lở trong thời gian tới có thể sẽ rất lớn. Cụ thể, đường tỉnh 965 ước khoảng 7km, còn trên các lộ giao thông nông thôn là hơn 1,5km.

Đối với nhà dân xây dựng cặp mé kênh, thống kê của UBND huyện U Minh Thượng cho thấy hiện có khoảng 54 căn có nguy cơ tiếp tục sụp đổ cao.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang yêu cầu UBND huyện U Minh Thượng huy động các nguồn lực của địa phương để ứng phó với tình huống khẩn cấp do sạt lở đường giao thông nông thôn, sập đổ nhà dân và các công trình công cộng khác trong vùng.

Cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân có nhà xây dựng cập mé kênh di dời. Đặc biệt, kiên quyết di dời đối với nhà tại các điểm đã rạn nứt, có nguy cơ sạt lở.

“Về lâu dài, phối hợp các ngành chuyên môn nghiên cứu, đề xuất giải pháp bền vững để chống hạn, chống ngập cho toàn vùng đệm U Minh Thượng” - Quyết định công bố tình huống khẩn cấp của UBND tỉnh Kiên Giang nêu.

Người đứng đầu UBND tỉnh Kiên Giang cũng yêu cầu Sở GTVT thực hiện quyết định Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp đối với hệ thống đường tỉnh thuộc phạm vi quản lý của sở.

Ngoài ra, tiếp tục sửa chữa tạm thời các vị trí sạt lở nghiêm trọng trên đường tỉnh 965 để đảm bảo cho lưu thông trong thời điểm thiên tai đang xảy ra.

Sau thiên tai, tổ chức khảo sát, đánh giá mức độ hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông đường tỉnh 965. Từ đó, đề xuất giải pháp, kinh phí sửa chữa, nâng cấp trong năm 2024-2025, trình UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện.

CHÂU ANH

Nguồn PLO: https://plo.vn/kien-giang-cong-bo-tinh-huong-khan-cap-ve-thien-tai-tai-u-minh-thuong-post784895.html