Kiên Giang: Chi bộ 'bốn tốt', đảng bộ cơ sở 'bốn tốt' nối ý Đảng - Lòng dân

Chi bộ 'bốn tốt', đảng bộ cơ sở 'bốn tốt' ở huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên; giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân; là nền tảng vững chắc trong lãnh đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, là cầu nối ý Đảng – Lòng dân.

Đồng chí Thị Mỹ Diên Hải, huyện ủy viên (ảnh trên), Phó Trưởng ban tổ chức huyện ủy Giồng Riềng, cho biết, Đảng bộ huyện Giồng Riềng có 57 chi, đảng bộ trực thuộc với 6.277 đảng viên; có 22 đảng bộ, trong đó có 19 đảng bộ xã, thị trấn và 03 Đảng bộ ngành huyện; 35 chi bộ trực thuộc, 269 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở.

Thực hiện Mô hình Chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt” đạt hiệu quả, các cấp ủy Đảng địa phương đã cụ thể hóa tốt các chủ trương của cấp ủy cấp trên về phân công đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đề xuất với cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, có hiệu quả các phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

Trao đổi với phóng viên, đồng chí Trần Thanh Toàn, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Hòa Thuận, cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của huyện ủy về xây dựng Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Đảng bộ cơ sở “4 tốt”, đến nay, Đảng bộ xã Hòa Thuận có 16/16 chi bộ xây dựng mô hình, 297/297 đảng viên hiện đang sinh hoạt đăng ký với chi bộ. Đánh giá chất lượng chi bộ năm 2022, 16/16 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 03 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 05 năm liền được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng Giấy khen; 05/05 đoàn thể được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đảng bộ được đánh giá, xếp loại chất lượng “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Đảng bộ cơ sở “4 tốt” góp phần nâng cao đời sống nhân dân

Để đạt được kết quả trên, ngoài việc thực hiện tốt các quy định của Đảng, các tiêu chí Mô hình “Chi bộ 4 tốt”, Đảng bộ cơ sở “4 tốt”, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã phân công 255 đảng viên theo dõi, phụ trách 3.443 hộ gia đình, bình quân 01 đảng viên phụ trách từ 13 đến 14 hộ gia đình; đảng viên phụ trách nhiều nhất 18 hộ, đảng viên phụ trách ít nhất 08 hộ. Đảng viên được phân công theo dõi hộ gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ gia đình chính sách, vận động hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế, giáo dục người thân, con em không vi phạm các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, chấp hành các quy định của Đảng, Nhà nước và địa phương, tăng gia sản xuất, làm giàu chính đáng,...

Tại xã Thạnh Lộc, đồng chí Trần Thanh Hải, Bí thư đảng ủy xã, cho biết, xã có 56 hộ nghèo, 158 hộ cận nghèo, trong đó có 30 hộ nghèo, 95 hộ cận nghèo cần sự giúp đỡ; 389 hộ có mức sống trung bình, trong đó có 08 hộ cần giúp đỡ; 65 hộ gia đình chính sách, trong đó có 7 hộ cần giúp đỡ. Nhằm kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo gắn với xây dựng cơ sở đảng vững mạnh, Đảng ủy xã Thạnh Lộc đã xây dựng 14/14 mô hình “Chi bộ bốn tốt”, 245/245 đảng viên đăng ký với chi bộ.

Đảng bộ xã Thạnh Lộc quyết tâm thực hiện tốt mô hình "Chi bộ bốn tốt- Đảng bộ bốn tốt"

Đảng viên theo dõi các gia đình phải tuyên truyền kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của địa phương đến từng hộ dân, đồng thời vận động người dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các phong trào của địa phương, nhất là vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện tốt các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập nông hộ; tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng gia đình văn hóa, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng gia đình bảo đảm về an ninh trật tự, bảo vệ môi trường ở khu dân cư.

Chia sẻ về việc thực hiện Mô hình Chi bộ “bốn tốt”, đảng bộ cơ sở “bốn tốt”, đồng chí Trần Ngọc Khải, Bí thư Đảng ủy xã Long Thạnh, cho biết, đây là mô hình rất thiết thực đã được triển khai, thực hiện tốt trên địa bàn xã Thạnh Lộc góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, thắt chặt mối quan hệ gần gũi giữa đảng với quần chúng nhân dân để xây dựng cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã gặp gỡ,đối thoại với nhân dân, cầu nối ý Đảng - Lòng dân

Đảng viên Nguyễn Hữu Mãnh, Bí thư kiêm Trưởng ấp Đường Xuồng, xã Long Thạnh, cho biết, Chi bộ ấp Đường Xuồng có 23 đồng chí, chi bộ đã phân công 09 đảng viên theo dõi, phụ trách 53 hộ gia đình thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, người già neo đơn nhằm giúp họ vươn lên trong cuộc sống, từng bước thoát nghèo.

Trương Anh Sáng

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/kien-giang-chi-bo-bon-tot-dang-bo-co-so-bon-tot-noi-y-dang-long-dan-a21277.html