Kiểm tra ô tô khách, phát hiện chim đại bàng

(NLĐO)- Bất ngờ kiểm tra chiếc ô tô khách lúc nửa đêm về sáng ngày 17-4 trên quốc lộ 18 thuộc địa phận TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh, lực lượng công an phát hiện trên xe chở 24 con chim đại bàng, trong đó có 4 con sống và 20 con đông lạnh.

4 con chim đại bàng còn sống trong số 24 chim đại bàng vận chuyển trên xe khách

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, khoảng 1 giờ 10 ngày 17-4, tại quốc lộ 18A thuộc địa bàn phường Hà Khẩu (TP Hạ Long - tỉnh Quảng Ninh), Đội tuần tra kiểm soát giao thông Trung tâm và dẫn đoàn thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (Công an tỉnh Quảng Ninh) đã phát hiện, bắt giữ chiếc xe ô tô khách mang biển kiểm soát 14B-004.29 do Đoàn Văn Luyến (SN 1966, trú tại xã Hà Kỳ, huyện Tứ Kỳ - tỉnh Hải Dương) điều khiển, chở 24 con chim đại bàng, trong đó 4 con còn sống, 20 con đông lạnh.

Vào thời điểm lực lượng công an kiểm tra, tài xế Đoàn Văn Luyến không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số hàng trên.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông Trung tâm và dẫn đoàn sau đó đã bàn giao vụ việc cho Công an TP Hạ Long điều tra làm rõ.

Trước đó, vào 3 giờ sáng 16-4, tại quốc lộ 18, thuộc địa phận xã Quảng Nghĩa (TP Móng Cái), Đội Quản lý thị trường số 4, thuộc Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra, thu giữ 34 lồng chim bồ câu, trọng lượng 1.024kg, được vận chuyển trên xe ô tô biển kiểm soát 34C-029.05, do Đỗ Văn Thăng (trú tại huyện Ninh Giang - tỉnh Hải Dương), điều khiển.

Đỗ Văn Thăng khai nhận mình vừa là lái xe, kiêm chủ hàng đã thu gom số chim bồ câu Trung Quốc tại khu vực biên giới ở Móng Cái để đưa vào nội địa tiêu thụ.

Ngay trong ngày, lực lượng chức năng đã tiến hành thu giữ, tiêu hủy toàn bộ số chim bồ câu Trung Quốc nhập lậu, đồng thời ra quyết định tạm giữ phương tiện là xe ô tô biển kiểm soát 34C-029.05 để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/20130417073146660p0c1002/kiem-tra-o-to-khach-phat-hien-chim-dai-bang.htm