Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng hội cựu chiến binh vững mạnh

Những năm qua, các cấp hội cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn tỉnh đã tăng cường thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động hội. Qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, tồn tại, góp phần xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Lãnh đạo Hội CCB huyện Bắc Sơn (bên phải) kiểm tra công tác hội tại xã Hưng Vũ

Ông Nguyễn Văn Quân, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để xây dựng tổ chức hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hội CCB tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động hội, nhất là tại các cơ sở hội còn hoạt động yếu. Hằng năm, Hội CCB tỉnh đều xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các đoàn kiểm tra tại 12/12 hội cấp huyện và tương tương; chỉ đạo hội CCB các huyện, thành phố kiểm tra 100% hội cơ sở và chỉ đạo các cơ sở hội lựa chọn kiểm tra tại một số chi hội và hội viên. Ngoài ra, Ban Kiểm tra CCB tỉnh còn kiểm tra đột xuất tổ chức hội, hội viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua công tác này nhằm đánh giá thực trạng hoạt động hội, chỉ ra những hạn chế, yếu kém, làm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức hội.

Theo số liệu của Hội CCB tỉnh, từ năm 2018 đến nay, các cấp hội CCB trong tỉnh đã tổ chức kiểm tra được trên 5.600 lượt tổ chức hội và 33.805 lượt hội viên. Nội dung các buổi kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ hội và nghị quyết của hội cấp trên, của cấp ủy, chính quyền địa phương; các chế độ, chính sách đối với hội viên CCB theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị. Cùng đó, kiểm tra hoạt động của các tổ chức hội trong thực hiện hoạt động ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội; Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 8/1/2002 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn cách mạng mới”; kiểm tra hội viên về thực hiện nhiệm vụ hội, việc tu dưỡng, rèn luyện, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Cùng với kiểm tra theo kế hoạch, khi phát hiện cơ sở hội hoặc hội viên có dấu hiệu vi phạm, hội cấp trên sẽ thực hiện kiểm tra đột xuất và xử lý theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục đúng với mức độ vi phạm. Từ năm 2018 đến nay, các cấp hội đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 152 tổ chức hội và 236 hội viên. Qua kiểm tra đã xử lý 125 trường hợp cán bộ, hội viên vi phạm, trong đó đã thực hiện khai trừ 26 trường hợp, đình chỉ, xóa tên đối với 76 trường hợp.

Ông Vi Xuân Toàn, Phó Chủ tịch Hội CCB xã Bình Phúc, huyện Văn Quan cho biết: Hiện nay, Hội CCB xã có 9 chi hội trực thuộc với 205 hội viên. Đầu năm 2023, sau khi nắm được thông tin về việc hội viên M.V.B thuộc 1 chi hội CCB trên địa bàn xã vi phạm pháp luật, Ban Thường vụ Hội CCB xã đã kiểm tra, xác minh, tiến hành lập biên bản và thực hiện quy trình khai trừ hội viên ra khỏi tổ chức hội.

Với các nội dung kiểm tra, các cấp hội sẽ kịp thời nắm bắt được tình hình hoạt động của hội cấp dưới, chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế. Ông Phạm Văn Thuân, Chủ tịch Hội CCB huyện Bắc Sơn cho biết: Toàn hội hiện có 18 hội cơ sở với 3.971 hội viên sinh hoạt tại 139 chi hội. Từ đầu năm 2023 đến nay, chúng tôi đã tổ chức kiểm tra đối với 18/18 hội cơ sở. Trong tháng 7, chúng tôi đã tiến hành kiểm tra về hoạt động ủy thác vay vốn với Ngân hàng Chính sách xã hội đối với các tổ tiết kiệm và vay vốn do hội CCB quản lý. Qua kiểm tra, một số tổ tại thị trấn Bắc Sơn, xã Bắc Quỳnh, xã Nhất Tiến còn tình trạng có lãi tồn cao; sổ giao dịch còn ghi chép sơ sài, các biên bản họp tổ lưu trữ không đầy đủ… Để khắc phục những hạn chế này, thời gian tới, chúng tôi sẽ tăng cường mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ cho cán bộ hội cơ sở liên quan đến cách quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn…

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, chất lượng hoạt động hội ngày càng được nâng lên. Minh chứng là năm 2022, qua kiểm tra, 100% tổ chức hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở hội vi phạm; toàn hội có 13 trường hợp hội viên vi phạm bị xử lý kỷ luật (giảm 11 trường hợp so với năm 2021); tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt 95%; 100% tổ chức hội cấp trên cơ sở và 85% tổ chức hội cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, không có cơ sở hội yếu, kém.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, thời gian tới, Hội CCB tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các hội cấp dưới thực hiện giám sát thường xuyên để kịp thời phát hiện và kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức hội và hội viên; tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho ủy viên ban kiểm tra và cán bộ kiểm tra các cấp… qua đó góp phần xây dựng hội CCB vững mạnh, toàn diện.

DƯƠNG KIM

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/xa-hoi/602435-kiem-tra-giam-sat-gop-phan-xay-dung-hoi-cuu-chien-binh-vung-manh.html