Kiểm tra công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các địa phương

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết (SXH) đang tăng nhanh và nguy cơ lây lan rộng trong cộng đồng, Sở Y tế đã thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch SXH tại các địa phương.

Cán bộ y tế giám sát véc tơ truyền bệnh tại hộ gia đình ở huyện Yên Mô..

Cán bộ y tế giám sát véc tơ truyền bệnh tại hộ gia đình ở huyện Yên Mô..

Trong 2 ngày (8-9/11), Đoàn của Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức 2 đoàn kiểm tra tại thành phố Ninh Bình, Tam Điệp và các huyện Yên Mô, Kim Sơn.

Tại các nơi kiểm tra, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch SXH trong thời điểm hiện nay. Trong đó tập trung vào công tác giám sát, điều tra và xử lý ổ dịch; công tác truyền thông phòng chống SXH tại Trung tâm Y tế, Trạm Y tế trên địa bàn các huyện, thành phố gồm Kim Sơn, Yên Mô, Tam Điệp và thành phố Ninh Bình.

Qua kiểm tra, giám sát tại đại diện các hộ gia đình; làm việc, trao đổi với chính quyền địa phương, các đoàn kiểm tra đánh giá, công tác phòng chống dịch SXH đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện và ý thức phòng chống của các địa phương và nhân dân. Qua đó tại nhiều địa phương, dịch bệnh SXH xuất hiện đã nhanh chóng được kiểm soát, dập dịch thành công.

Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân và chính quyền địa phương còn chủ quan, lơ là, coi đó là nhiệm vụ của ngành Y tế, còn bỏ sót các biện pháp phòng dịch cơ bản, như không làm sạch các dụng cụ chứa nước, không ngủ màn, chưa bảo đảm về công tác vệ sinh môi trường sống, môi trường sinh hoạt...

Các đoàn kiểm tra đã khuyến cáo và đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức, đoàn thể phối hợp với ngành Y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch SXH đến người dân. Tại các ổ dịch, phun khử trùng diện rộng, tổ chức khẩn cấp chiến dịch diệt lăng quăng; huy động toàn xã hội tham gia tổng vệ sinh, phát quang bụi rậm, làm sạch các dụng cụ chứa nước. Đồng thời tăng cường công tác giám sát ổ dịch, ca bệnh tại cộng đồng, kịp thời khoanh vùng, xử lý, không để lây lan rộng...

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến ngày 6/11/2023, toàn tỉnh ghi nhận 455 ca bệnh; trong đó nội tỉnh là 135 và xâm nhập là 320. Trong số đó, có 52 bệnh nhân có dấu hiệu cảnh báo; 7 bệnh nhân sốt xuất huyết nặng phải chuyển viện Trung ương điều trị. Hiện đã có 2 ca bệnh tử vong vào ngày 1 và 4/11, là bệnh nhân nữ, gồm 37 và 52 tuổi, ở xã Yên Lộc và xã Quang Thiện (huyện Kim Sơn)

Toàn tỉnh đã xuất hiện 93 ổ dịch, trong đó có 76 ổ dịch đã kết thúc và 17 ổ dịch đang hoạt động. Hiện tại, ổ dịch kéo dài và nhiều ca bệnh nhất là tại thôn 5, xã Đông Sơn (thành phố Tam Điệp) vẫn phát sinh thêm trường hợp mắc sau 2 đợt bùng phát là 18 trường hợp (đợt 1 là 07 trường hợp và đợt 2 là 11 trường hợp).

Tin, ảnh: Hạnh Chi

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/kiem-tra-cong-tac-phong-chong-dich-sot-xuat-huyet-tai-cac/d20231108150752200.htm