Kiểm tra cơ sở Hương Sơn, phát hiện nhiều vi phạm

Sáng 27-12, đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Châu Thành (Kiên Giang) đã kiểm tra cơ sở Hương Sơn về nhiều nội dung. Cơ sở này trước đây Báo Kiên Giang đã có bài phản ánh với tựa đề 'Thực hư chuyện chữa bệnh bằng 'vuốt đại pháp' và 'giải nghiệp''.

Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện Châu Thành (Kiên Giang) tiến hành làm việc với ông Huỳnh Hoàng Sơn (thứ 2 từ phải qua) là chủ cơ sở Hương Sơn.

Cơ sở Hương Sơn, tọa lạc quốc lộ 61, ấp Vĩnh Thành B, xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành (Kiên Giang).

Đoàn kiểm tra hồ sơ pháp lý, thực hiện quy chế chuyên môn, việc chấp hành các quy định của nhà nước về tổ chức và hoạt động khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe và hoạt động kinh doanh... của cơ sở Hương Sơn.

Tại thời điểm kiểm tra có ông Huỳnh Hoàng Sơn chủ cơ sở. Bà Tạ Thị Thanh Hương (vợ ông Sơn) - là người được nhiều người đến đây xưng hô là “Mẹ” vắng mặt.

Tại cơ sở Hương Sơn có hàng chục người, hầu hết đều mặc áo màu lam và đầu không có tóc. Khi lực lượng chức năng vào kiểm tra vẫn còn vài người đang “vuốt đại pháp” khắp người.

Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện một số vi phạm như kinh doanh tẩm quất, dân gian, chăm sóc sức khỏe cộng đồng nhưng chưa có giấy phép hoạt động.

Phương án chữa cháy, phương án cứu nạn, cứu hộ của cơ sở chưa được phê duyệt theo quy định. Cơ sở chưa trang bị hệ thống báo cháy tự động.

Cơ sở chưa đăng ký lưu trú, không có sổ đăng ký lưu trú cho những người lưu trú tại cơ sở. Có hơn 20 người đang lưu trú tại cơ sở không thông báo lưu trú cho cơ quan Công an...

Sáng 27-12, tại cơ sở Hương Sơn vẫn còn một số người đang “vuốt đại pháp” khắp người.

Lực lượng Công an tham gia đoàn kiểm tra liên ngành đang kiểm tra đăng ký lưu trú của cơ sở Hương Sơn.

Tin và ảnh: TÂY HỒ

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/trong-tinh/kiem-tra-co-so-huong-son-phat-hien-nhieu-vi-pham-18299.html