Kiểm soát tốt hen phế quản, nâng cao sức khỏe người bệnh

'Bệnh hen phế quản không thể điều trị khỏi hoàn toàn. Tuy nhiên, có nhiều biện pháp giúp kiểm soát bệnh, không cho cơn hen xảy ra. Nếu tuân thủ các biện pháp điều trị, cuộc sống của người bệnh có thể trở lại bình thường và hoàn toàn khỏe mạnh…', bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết.

Theo Bộ Y tế, nghiên cứu về dịch tễ học của bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản năm 2009 cho thấy tỷ lệ mắc ở người trên 40 tuổi 4,2%. Tỷ lệ mắc bệnh này dự đoán tăng cao những năm tới. Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hùng, bệnh hen phế quản gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tất cả lứa tuổi. Bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống hàng ngày khi tình trạng bệnh không được kiểm soát. Việc điều trị bệnh hen phế quản lâu dài, có khi bệnh nhân ít tuân thủ điều trị. Nhiều bệnh nhân thấy bớt bệnh, tưởng hết bệnh nên bỏ điều trị. Khi bệnh vào đợt cấp, nếu không có thuốc xịt giãn phế quản hoặc không được cấp cứu kịp thời thì ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hùng (bìa trái) - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang thăm hỏi, tư vấn cho người dân đến khám bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hùng (bìa trái) - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang thăm hỏi, tư vấn cho người dân đến khám bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Nhằm nâng cao hiểu biết, khám và điều trị bệnh hen phế quản, tháng 5-2015, Sở Y tế triển khai thành lập thí điểm Phòng Quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại BVĐK Kiên Giang. Hiện phòng quản lý, điều trị ngoại trú gần 3.000 bệnh nhân hen phế quản. Ngoài ra, Khoa Khám bệnh, BVĐK Kiên Giang phối hợp Trung tâm Y tế TP. Rạch Giá, Trung tâm Y tế huyện Châu Thành tổ chức khám sàng lọc miễn phí bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản cho người dân.

Qua khám sàng lọc hơn 800 người dân từ 15 tuổi trở lên phát hiện trên 50 trường hợp mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, trên 20 trường hợp mắc bệnh hen phế quản. Các trường hợp mắc bệnh được trung tâm y tế huyện, thành phố chuyển hồ sơ người bệnh về Phòng Quản lý hen và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, BVĐK Kiên Giang quản lý và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Người dân được đo chức năng hô hấp miễn phí để tầm soát bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.

Phát hiện mắc bệnh hen phế quản từ chương trình khám sàng lọc miễn phí, ông Huỳnh Văn Dũng, ngụ xã Giục Tượng (Châu Thành) chia sẻ: “Thấy cơ thể mệt, khó thở và thường bị ho, tôi nghĩ mình lớn tuổi nên sức khỏe yếu. Đi khám bệnh mới biết mình mắc bệnh hen phế quản, được bác sĩ tư vấn, tôi duy trì điều trị để ổn định sức khỏe”.

Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Văn Hùng - Trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết, bệnh hen phế quản (dân gian gọi là hen suyễn) là một bệnh lý đường hô hấp được đặc trưng bởi tình trạng viêm đường dẫn khí mạn tính. Khi tiếp xúc với các yếu tố kích thích, phế quản của người bệnh vốn rất nhạy cảm sẽ phản ứng dữ dội, biểu hiện bởi các triệu chứng như khó thở, khò khè, nặng ngực và ho. Tùy vào mức độ kích thích các tiểu phế quản và tùy vào cơ địa của từng bệnh nhân mà cơn hen phế quản biểu hiện ở mức độ nặng nhẹ khác nhau.

Bác sĩ Trần Văn Hội - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Rạch Giá cho biết: “Các hoạt động của chương trình khám bệnh sàng lọc miễn phí của Khoa Khám bệnh, BVĐK Kiên Giang giúp người dân phát hiện bệnh và điều trị kịp thời. Đối với bệnh hen phế quản, nếu người bệnh phát hiện sớm và tuân thủ phác đồ điều trị thì hoàn toàn có thể kiểm soát, nâng cao sức khỏe. Ngoài ra, người bệnh cần thực hiện các thói quen có lợi cho sức khỏe như tập thể dục đều đặn, vừa phải; ăn uống hợp lý, bổ sung trái cây và rau xanh; phòng tránh yếu tố dễ gây khởi phát cơn hen như tránh tiếp xúc khói bụi, thường xuyên vệ sinh nhà ở sạch sẽ…”.

Bài và ảnh: MI NI

Nguồn Kiên Giang: http://baokiengiang.vn//y-te/kiem-soat-tot-hen-phe-quan-nang-cao-suc-khoe-nguoi-benh-6182.html