Kiếm bộn tiền từ Nhật Bản, Barca vẫn 'hít khói' MU

Barca vừa hoàn tất hợp đồng trị giá 220 triệu euro với Rakuten, để trở thành đội bóng quảng cáo áo đấu cao thứ 2 thế giới, sau MU.

Chủ tịch Josep Maria Bartomeu đã chính thức hoàn tất và xác nhận về bản hợp đồng mà Barca vừa ký với Rakuten.

Theo đó, hợp đồng mới có hiệu lực từ mùa giải 2017-18, kéo dài đến ngày 30/6/2021.

Chủ tịch Bartomeu (ảnh) công bố hợp đồng với Rakuten

Trong 4 năm, Barca sẽ nhận được nguồn tài trợ từ Rakuten có tổng trị giá 220 triệu euro, tương đương với 55 triệu euro mỗi mùa.

Hợp đồng giữa hai bên còn có điều khoản thưởng. Barca sẽ nhận thêm 5 triệu euro cho mỗi danh hiệu Champions League, và 1,5 triệu euro nếu vô địch La Liga.

Rakuten là công ty thương mại điện tử hàng đầu Nhật Bản và thế giới.

Kể từ mùa giải tới, Rakuten sẽ xuất hiện trên áo đấu của Barca, thay cho Qatar Airways hiện nay.

Bản hợp đồng mới biến Barca thành đội bóng có thu nhập từ tài trợ áo đấu cao thứ 2 thế giới.

Hiện tại, MU vẫn đang giữ kỷ lục về tài trợ áo đấu. Mỗi năm, Quỷ đỏ nhận được 71 triệu euro từ hãng xe Chevrolet.

Trên thực tế, hợp đồng mà Barca vừa ký với Rakuten không nhiều hơn thỏa thuận mà họ từng đạt được với hãng hàng không Qatar Airways.

Khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa này, Qatar Airways đồng ý trả cho Barca 55 triệu euro mỗi mùa từ sau ngày 1/1/2017.

Tuy nhiên, Barca đã dựa vào các danh hiệu giành được thời gian qua để yêu cầu mức tài trợ 55 triệu euro. Kết quả, Qatar Airways cho rằng họ không được tôn trọng, chê Barca thiếu chuyên nghiệp, tham lam và quyết định rút lui.

Đại diện Qatar Airways từng nhấn mạnh, họ có thể trả nhiều hơn nhưng không chấp nhận thái độ của CLB xứ Catalunya.

KN

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-quoc-te/barca-kiem-bon-tien-nhung-mu-van-la-so-1-the-gioi-340278.html