Kịch tính Hội vật làng Sình xứ Huế

Ngày 19/2, UBND xã Phú Mậu, TP Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) tổ chức Lễ hội truyền thống vật làng Sình mừng xuân Giáp Thìn năm 2024.

Sôi động và hấp dẫn lễ hội vật làng Sình xứ Huế.

Lễ hội được tổ chức trong không khí chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Toàn cảnh Lễ hội vật làng Sình tại xã Phú Mậu, TP Huế.

Đồng thời, lễ hội được tổ chức nhằm tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và duy trì, phát triển bền vững phong trào thể dục thể thao quần chúng nhân dân; phát huy giá trị văn hóa truyền thống quý báu của dân tộc nói chung, truyền thống đặc trưng của lễ hội vật làng Sình nói riêng.

Lễ hội thu hút đông đảo người dân địa phương và du khách tham gia.

Vật làng Sình được tổ chức hằng năm vào ngày mồng 10 tháng Giêng Âm lịch. Theo sử sách, đây là địa điểm để xây dựng những trại đóng tàu thuyền, trường huấn luyện thủy quân, bộ binh tinh nhuệ để chống giặc ngoại xâm, bảo vệ giang sơn tổ quốc; Từ đó đã chọn lọc những môn vật võ từ mọi miền đất nước để làm nét riêng cho làng Sình, nên đã trở thành ngày hội vật truyền thống hằng năm.

Đông đảo người dân hào hứng theo dõi các trận đấu vật.

Theo thể thức thi đấu, hội vật sẽ có giải thiếu niên (từ 13 – 15 tuổi) và giải thanh niên (từ 16 – dưới 40 tuổi).

Cặp đô vật nữ tham gia tranh tài tại lễ hội.

Tất cả các vận động viên tham gia phải đảm bảo các điều kiện như có sức khỏe, có phong cách đạo đức tốt, không bị bệnh tim mạch, huyết áp, không mang nhẫn bằng kim loại, móng tay cắt ngắn, không mang đồng hồ, dây chuyền các loại khi lên sới,...

Luật thi đấu vật trong trường hợp thắng cuộc là phải đánh ngã ngửa đối thủ ở tư thế lấm lưng, trắng bụng.

Màn thi đấu gay cấn của hai đô vật nam.

Hoặc thắng do đối phương bỏ cuộc; đối phương bị truất quyền thi đấu; thắng ngưng trận đấu do đối phương bị chấn thương không tiếp tục thi đấu được.

Nếu trận đấu phải dừng lại do chấn thương, Ban tổ chức và trọng tài sẽ hội ý để xét lỗi vi phạm do cố ý hoặc vô ý để quyết định kết quả trận đấu một cách chính xác.

Nếu lỗi do đối phương cố ý gây nên thì đô vật gây chấn thương sẽ bị truất quyền thi đấu.

Hội vật trở thành một nét văn hóa truyền thống của xã Phú Mậu. (Ảnh: H. Lê).

Hội vật làng Sình đã trở thành một ngày hội lớn, một nét đẹp truyền thống văn hóa đậm bản sắc dân tộc. Đồng thời còn là một điểm thú vị, hấp dẫn du khách trong và ngoài nước mỗi dịp xuân về.

Hoàng Hải

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/kich-tinh-hoi-vat-lang-sinh-xu-hue-post672325.html