Kịch bản phương Tây điều quân tới Ukraine: Điện Kremlin cảnh báo hậu quả

Điện Kremlin cảnh báo 'hậu quả không thể khắc phục được' nếu phương Tây điều lực lượng tới hỗ trợ Ukraine.

Binh sĩ Ukraine ngụy trang ở chiến trường miền Đông (ảnh: Aljazeera)

Hôm 21/3, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – cho biết, đến nay, chưa có thông tin chính xác về việc binh sĩ phương Tây hiện diện ở Ukraine.

“Chúng tôi vẫn cần có thông tin chính xác. Cho đến nay, theo tôi được biết, chưa có thông tin chính xác về việc này”, ông Peskov nói.

“Chúng tôi đã nhiều lần cảnh báo rằng, việc gửi một số lực lượng nước ngoài tới Ukraine là đặc biệt nguy hiểm, và thậm chí sẽ gây ra những hậu quả không thể khắc phục được”, ông Peskov nói thêm.

Trước đó, hôm 19/3, ông Sergey Naryshkin – Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) – cho hay, Pháp đang chuẩn bị gửi một lực lượng khoảng 2.000 binh sĩ tới Ukraine.

Theo ông Naryshkin, binh sĩ Pháp đã bí mật tới Ukraine từ lâu, một số thiệt mạng hoặc bị thương.

Bình luận về thông tin của ông Naryshkin, Phó Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Pyotr Tolstoy hôm 21/3 tuyên bố, quân đội Nga sẽ triệt hạ toàn bộ binh sĩ Pháp (nếu hiện diện ở Ukraine).

“Chúng tôi sẽ triệt hạ toàn bộ lính Pháp ở Ukraine. Tất cả”, ông Naryshkin cảnh báo.

Ông Naryshkin cũng nhấn mạnh rằng, Nga “không quan tâm” đến một số tuyên bố gần đây của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ám chỉ việc phương Tây có thể điều quân tới Ukraine.

Theo ông Naryshkin, 147 trong số 367 lính đánh thuê Pháp tới Ukraine tham chiến đã bị quân đội Nga triệt hạ.

Bình luận trên Telegram hôm 20/3, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga – ông Medvedev – cho rằng, Pháp không thể che giấu cái chết của hàng loạt quân nhân, nếu quyết định gửi lực lượng tham chiến ở Ukraine.

Thông tin về việc phương Tây có thể điều quân tới Ukraine xuất hiện trong bối cảnh lực lượng Ukraine liên tục lùi bước ở tiền tuyến phía đông, theo Aljazeera.

Hôm 21/3, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, quân đội Nga đã kiểm soát làng Tonenke, cách thị trấn Avdiivka (vùng Donetsk) khoảng 8,5km về phía tây.

“Đối phương tập trung nỗ lực chính theo hướng Avdiivka. Trong nhiều ngày liên tiếp họ đã cố gắng xuyên thủng phòng tuyến của chúng tôi, được bảo vệ bởi 3 lữ đoàn”, Aljazeera hôm 21/3 dẫn lời ông Oleksandr Syrskyii – Tổng tư lệnh lực lượng Ukraine.

Vương Nam – RIA Novosti, Aljazeera

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/kich-ban-phuong-tay-ieu-quan-toi-ukraine-ien-kremlin-canh-bao-hau-qua-a655260.html