Kịch bản khiến U.22 Việt Nam bị loại ở SEA Games 29

Dù đang dẫn đầu bảng B sau 4 trận đã đấu nhưng viễn cảnh khiến U.22 Việt Nam bị loại cay đắng trước vòng bán kết SEA Games 29 vẫn còn đó.

Trận hòa 0-0 trước đối thủ khó chơi Indonesia mang tới nhiều tiếc nuối và đôi chút lo lắng cho người hâm mộ nước nhà.

Sau lượt đấu thứ 4, thầy trò HLV Hữu Thắng đang đứng đầu bảng với 10 điểm gồm 3 trận thắng 1 trận hòa, ghi 12 bàn thắng để thủng lưới 1 bàn, có hiệu số bàn thắng bại là +11.

Đứng thứ hai là Thái Lan cũng có 10 điểm như U.22 Việt Nam nhưng kém hơn về hiệu số bàn thắng bại +6. Xếp thứ 3 là Indonsia với 8 điểm, hiệu số bàn thắng bại +4.

Với cục diện hiện tại, hai tấm vé vào bán kết SEA Games 29 là cuộc chạy đua của 3 cái tên kể trên và kết quả lượt đấu cuối sẽ quyết định thứ hạng các đội.

Hiện U.22 Việt Nam sáng cửa nhất khi đang xếp nhất bảng, chỉ cần đánh bại U.22 Thái Lan hoặc cầm hòa đối thủ ở lượt đấu cuối, các học trò của HLV Hữu Thắng sẽ gần như chắc chắn giành vé vào vòng 4 đội mà không cần quan tâm đến kết quả cặp đấu còn lại.

Khi đó U.22 Indonesia với sự thua thiệt về điểm số buộc phải trút cơn mưa gôn vào lưới đối thủ dưới cơ U.22 Campuchia từ 7 bàn thắng trở lên mới san lấp được hiệu số bàn thắng bại với chúng ta.

Tất nhiên điều đó chỉ đúng khi U.22 Việt Nam không xé lưới Thái Lan được lần nào. Trong trường hợp các đội bằng điểm nhau thì tiêu chí đầu tiên xét đến để so đọ thành tích là hiệu số bàn thắng bại.

Về mặt này, U.22 Việt Nam đang nắm giữ lợi thế lớn bởi dù được đánh giá cao hơn nhưng khả năng Indonesia hạ Campuchia 7 bàn trở lên không dễ xảy ra. Tất nhiên đó là khi U.22 Việt Nam có được kết quả hòa với người Thái.

Còn kịch bản U.22 Việt Nam để thua trước Thái Lan ở lượt đấu cuối trong khi U.22 Indonesia hạ Campuchia với bất kỳ tỷ số nào, giấc mộng vàng của thầy trò Hữu Thắng sẽ tan thành mây khói.

Bởi khi đó hai đối thủ còn lại đều có 11 điểm và sẽ dắt tay nhau đi tiếp trong khi chúng ta chỉ có 10 điểm sẽ bị loại.

Nói thế để thấy, nhiệm vụ của U.22 Việt Nam trong cuộc đối đầu với Thái Lan là phải ít nhất kiếm được một trận hòa. Lý tưởng nhất là một trận hòa có nhiều bàn thắng, khi đó mọi nỗ lực ghi bàn của U.22 Indonesia chẳng khác nào mang muối đổ bể.

Duy Khương

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/kich-ban-khien-u22-viet-nam-bi-loai-o-sea-games-29-70021.html