Khuyến khích, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ ở nước ngoài

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định quan điểm khuyến khích, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ 'bay nhảy', học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ ở nước ngoài. Để huy động nguồn nhân lực này, Thủ tướng cho rằng cần triển khai đồng bộ các giải pháp trên 3 khía cạnh gồm tình cảm, vật chất và tinh thần.

Chiều 14/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ có cuộc tiếp xúc với cử tri đại diện lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

Cùng tham dự cuộc tiếp xúc cử tri có các đại biểu Quốc hội: Ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Thường trực Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ; ông Đào Chí Nghĩa, Phó Trưởng đoàn Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Cần Thơ; lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ tại cuộc tiếp xúc cử tri.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tiếp xúc với các cử tri đại diện lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn TP Cần Thơ - là lực lượng xung kích, nòng cốt trong bảo vệ, xây dựng, phát triển đất nước nói chung và Cần Thơ nói riêng.

"Tuổi trẻ là khởi nghiệp, là đổi mới sáng tạo, là hoài bão, là ước mơ, là lý tưởng, là khát vọng, là cống hiến vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Chúc các bạn thành công trên con đường khát vọng, khởi nghiệp, cống hiến, Tổ quốc và nhân dân đang trông chờ, tin tưởng, hy vọng vào thành công của các bạn", Thủ tướng phát biểu.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tiếp xúc với các cử tri đại diện lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng được tiếp xúc với các cử tri đại diện lực lượng đoàn viên, thanh niên, sinh viên và nguồn nhân lực trẻ trên địa bàn TP Cần Thơ.

Thế hệ trẻ hoàn toàn có thể tự học tập và nâng cao năng lực số

Tại hội nghị, Thủ tướng và các đại biểu Quốc hội đã trực tiếp phản hồi, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri, tập trung vào một số nội dung liên quan tới chuyển đổi số, đào tạo nhân lực trẻ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tạo điều kiện cho thanh niên, thế hệ trẻ đóng góp cho địa phương và đất nước…

Trong đó, cử tri Lê Cẩm Huỳnh, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt đề cập các giải pháp để tiếp tục thúc đẩy, khắc phục những hạn chế về cơ sở hạ tầng kỹ thuật số, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, nâng cao năng lực cho lực lượng thanh niên trong chuyển đổi số.

Trả lời về nâng cao năng lực cho lực lượng thanh niên trong chuyển đổi số, Thủ tướng cho biết năm 2023, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xác định chủ đề "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn"; Tháng Thanh niên năm 2023 mang chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số".

Theo Thủ tướng, cơ sở pháp lý của các vấn đề trên đã cơ bản đầy đủ nhưng do thực tiễn chuyển đổi số diễn ra rất nhanh, ý thức của mỗi người trong việc tự bảo vệ mình và nâng cao năng lực chuyển đổi số vẫn là yếu tố rất quan trọng. Thủ tướng mong muốn và tin tưởng thế hệ trẻ hoàn toàn có thể tự học tập và nâng cao năng lực số.

 Cử tri Lê Cẩm Huỳnh, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt phát biểu.

Cử tri Lê Cẩm Huỳnh, Bí thư Quận đoàn Thốt Nốt phát biểu.

Các cơ quan đang rất tích cực triển khai tuyến đường sắt TP HCM - Cần Thơ

Cử tri Phạm Thái Thu, Bí thư Quận đoàn Ninh Kiều đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành liên quan quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng cảng biển, kết cấu hạ tầng các tuyến giao thông huyết mạch trong thời gian tới như tuyến đường sắt tốc độ cao TP HCM đến TP Cần Thơ, xây dựng trung tâm logistics, nạo vét luồng Định An-sông Hậu.

Trả lời câu hỏi này, Thủ tướng cho biết theo quy hoạch, tuyến đường sắt TP HCM-Cần Thơ, chiều dài 174 km đi qua 6 tỉnh/thành phố (Bình Dương, TP HCM, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và TP Cần Thơ), đường đôi, khổ 1.435 mm, lộ trình nghiên cứu, đầu tư trước năm 2030. Các cơ quan đang rất tích cực, nghiên cứu, huy động các nguồn lực thông qua hợp tác công tư, vay vốn nước ngoài… để triển khai tuyến đường sắt này.

Về xây dựng trung tâm logistics, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là cơ sở để các địa phương trong hành lang vận tải chủ động trong việc thực hiện các chính sách đất đai, kêu gọi và thực hiện đầu tư xây dựng các cảng cạn gắn kết với trung tâm logistics, kho ngoại quan trong một tổng thể thống nhất.

Thực hiện Nghị quyết 45/2022/NQ-QH ngày 11/01/2022 của Quốc hội về việc nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An-Cần Thơ, Bộ Giao thông vận tải đã triển khai ngay việc phối hợp với UBND TP Cần Thơ để triển khai. Ngoài ra, hiện Bộ Giao thông vận tải đang khẩn trương triển khai việc lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nạo vét kết hợp thu hồi sản phẩm luồng hàng hải Định An-Cần Thơ, với chuẩn tắc luồng hàng hải cho tàu 10.000 tấn trở lên ra vào các cảng của TP Cần Thơ.

 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cử tri thanh niên, sinh viên, lao động trẻ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cử tri thanh niên, sinh viên, lao động trẻ.

Tôn trọng quyết định của mỗi người về nơi làm việc

Cử tri Phạm Nguyễn Anh Thi, Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Cần Thơ đề nghị Chính phủ đẩy mạnh hơn nữa chính sách thu hút nguồn nhân lực để huy động nguồn nhân lực chất lượng cao đã qua đào tạo ở các nước phát triển, có chính sách tạo điều kiện cho lực lượng này được cống hiến, phục vụ đất nước.

Thủ tướng khẳng định quan điểm khuyến khích, tạo cơ hội cho thế hệ trẻ "bay nhảy", học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ ở nước ngoài. Để huy động nguồn nhân lực này, Thủ tướng cho rằng cần triển khai đồng bộ các giải pháp trên 3 khía cạnh gồm tình cảm, vật chất và tinh thần. Theo đó, cần làm sao giữ được tình cảm của thế hệ trẻ với quê hương, đất nước, gốc gác của mình. Cùng với đó, cần coi trọng, kêu gọi, khuyến khích, có chế độ, chính sách phù hợp và tạo cơ chế, chính sách để đội ngũ nhân lực này làm việc, cống hiến cho đất nước.

Mặt khác, Thủ tướng cho rằng trước hết cần tôn trọng quyết định của mỗi người về nơi làm việc, "ở đâu cũng được miễn là được phát huy tối đa khả năng của mình, tự lo được cho chính mình, giúp gia đình đình, góp phần cho xã hội, đất nước ấm no, hạnh phúc, khi có điều kiện thì đóng góp, khẳng định trách nhiệm với quê hương, đất nước".

Thực hiện Kết luận số 86-KL/TW ngày 24/01/2014 của Bộ Chính trị, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, các bộ, ngành và địa phương đã tích cực triển khai thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Quốc Trần

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khuyen-khich-tao-co-hoi-cho-the-he-tre-hoc-tap-nghien-cuu-nang-cao-trinh-do-o-nuoc-ngoai-post268595.html