Khủng hoảng y tế Hàn Quốc lên mức căng thẳng

Theo Hãng tin Yonhap, ngày 23/2, Chính phủ Hàn Quốc nâng cảnh báo nguy cơ khủng hoảng y tế lên mức 'nghiêm trọng', mức cao nhất trên thang gồm 4 cấp, trong bối cảnh hàng nghìn bác sĩ đồng loạt nghỉ để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh của các trường y.

Trong nỗ lực giảm căng thẳng ngày càng tăng đối với hệ thống y tế, Thủ tướng Han Duck-soo cho biết, chính phủ sẽ sử dụng tối đa các cơ sở y tế công lập, bằng cách kéo dài thời gian làm việc. Chính phủ cho phép tất cả các bệnh viện thực hiện đầy đủ các dịch vụ y tế từ xa. Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng thông báo sẽ hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện để thuê thêm nhân công tạm thời nhằm vận hành guồng máy và cơ sở vật chất tại các cơ sở y tế công.

Theo Thủ tướng Han Duck-soo, chính phủ sẽ thành lập bốn phòng tình huống khu vực chịu trách nhiệm vận chuyển bệnh nhân cấp cứu nặng vào đầu tháng 3 tới nhằm bổ sung cho các phòng hiện có. Chính quyền thủ đô Seoul và một số địa phương đã thành lập đội quản lý an toàn thảm họa để ứng phó tình trạng căng thẳng y tế hiện nay. Đây là lần đầu tiên Chính phủ Hàn Quốc phải kích hoạt các giao thức ở mức cao nhất liên quan vấn đề dịch vụ y tế.

Hiện các bệnh viện đa khoa lớn ở Seoul và các cơ sở y tế cấp thấp hơn đang triển khai các biện pháp ứng phó tình trạng quá tải bệnh nhân. Hiệp hội Y tá Hàn Quốc đề nghị giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý nếu xảy ra tai nạn y tế trong thời gian áp dụng các quy định hành chính tạm thời.

Tính đến ngày 23/2, gần 80% tổng số bác sĩ tập sự tại 95 bệnh viện trên toàn quốc đã nộp đơn xin thôi việc và 7.800 bác sĩ đã nghỉ việc để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào ngành y của chính phủ. Hành động tập thể này bắt đầu từ ngày 20/2 vừa qua khiến các bệnh viện đa khoa lớn phải hủy bỏ từ 30-50% số ca phẫu thuật và từ chối các bệnh nhân cần được cấp cứu.

Điều này làm dấy lên lo ngại về sự gián đoạn nghiêm trọng hơn đối với hệ thống y tế nếu các cuộc biểu tình của nhân viên ngành y kéo dài. Thứ trưởng Park Min-soo nhấn mạnh không thể biện minh cho hành động của các bác sĩ, khi bỏ mặc bệnh nhân để phản đối kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa của chính phủ.

Chính phủ đã ra lệnh yêu cầu trở lại làm việc đối với 6.228 bác sĩ nội trú. Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ ra lệnh bắt giữ đối với những người cầm đầu, kích động hành động tập thể của các bác sĩ trẻ. Trong khi đó, Hiệp hội Thực tập sinh Hàn Quốc, một tổ chức lớn của các bác sĩ nội trú và tập sự đã ra thông cáo yêu cầu chính phủ rút lại kế hoạch tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y.

Chính phủ Hàn Quốc cho rằng việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành y ở mức 2.000 người trong năm học mới vẫn chưa đủ nhu cầu thực tế và việc tăng chỉ tiêu tuyển sinh là cần thiết để giải quyết tình trạng thiếu bác sĩ, đặc biệt là ở khu vực nông thôn và ở các lĩnh vực y tế thiết yếu như phẫu thuật có nguy cơ cao, nhi khoa, sản khoa và cấp cứu.

Theo nhandan.vn

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/khung-hoang-y-te-han-quoc-len-muc-cang-thang-199302.html