Khủng hoảng Ukraine: New Zealand mạnh tay dùng đòn thuế quan với hàng hóa Nga

Thông báo từ chính phủ New Zealand ngày 6/4 cho biết, nước này sẽ chính thức nâng thuế nhập khẩu hàng hóa thương mại của Nga lên 35%, đồng thời cấm xuất khẩu các loại máy tính và động cơ sang Nga.

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, đã có nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow. (Nguồn: 112 UA)

Trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine, đã có nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt Moscow. (Nguồn: 112 UA)

Tuyên bố của Bộ trưởng Tăng trưởng Thương mại và Xuất khẩu của New Zealand Damien O’Connor nêu rõ, Wellington sẽ áp dụng thuế quan trên diện rộng đối với tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu của Nga, cũng như cấm xuất khẩu sang Nga các sản phẩm công nghiệp.

Danh sách sản phẩm bao gồm thiết bị và động cơ của các mặt hàng thuộc nhóm ngành hàng hóa công nghệ, thông tin và truyền thông (ICT).

Đây được xem là nỗ lực mới nhất nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

Trước đó, ngày 4/4, chính phủ New Zealand đã thông báo mở rộng lệnh trừng phạt đối với 36 thành viên thuộc Quốc hội Nga và gia đình của họ.

Trong một động thái khác, ngày 5/4, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với một trang “chợ đen trực tuyến” của Nga và một sàn giao dịch tiền ảo mà Washington cáo buộc là được điều hành từ Moscow và St. Petersburg.

Ngoài ra, dự kiến trong ngày 6/4, Mỹ và các đồng minh trong Liên minh châu Âu (EU) và Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) sẽ công bố một loạt biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.

Theo một nguồn tin, các lệnh trừng phạt sẽ cấm tất cả những hoạt động đầu tư mới tại Nga, tăng cường hạn chế đối với các thể chế tài chính và doanh nghiệp nhà nước tại Nga, đồng thời nhằm vào các quan chức chính phủ Nga cùng người thân.

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khung-hoang-ukraine-new-zealand-manh-tay-dung-don-thue-quan-voi-hang-hoa-nga-179403.html