Khủng hoảng Haiti: Người dân biểu tình đòi Thủ tướng từ chức, Mỹ 'ra tay', Liên hợp quốc hối Hội đồng Bảo an hành động khẩn

Ngày 8/3, người dân Haiti đã xuống đường biểu tình yêu cầu Thủ tướng Ariel Henry từ chức, trong bối cảnh tình hình an ninh của quốc gia Caribbean này vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp.

Haiti đang chìm trong bạo lực do các nhóm tội phạm hoàng hành. (Nguồn: AP)

Những người biểu tình đốt rào chắn trên đường cao tốc Delmas, làm tê liệt mọi hoạt động trong khu vực và cản trở giao thông ở thủ đô Port-au-Prince. Nhiều người mang theo cờ Nga, quốc gia đầu tiên công nhận nền độc lập của Haiti.

Bên cạnh việc yêu cầu Thủ tướng Henry từ chức, những người biểu tình cũng hô khẩu hiệu ủng hộ người dân Palestine ở Dải Gaza

Cảnh sát quốc gia Haiti (PNH) đã giải tán những người biểu tình bằng hơi cay khi đám đông tuần hành về phía trụ sở Đại sứ quán Canada.

Trong khi đó, Reuters cùng ngày đưa tin, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã nói chuyện với Thủ tướng Henry hôm 7/3 để yêu cầu ông thực hiện một quá trình chuyển đổi chính trị “khẩn cấp”.

Ông Blinken nhấn mạnh rằng: “Nhu cầu cấp thiết hiện nay là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang một chính phủ rộng lớn hơn và toàn diện hơn”.

Thủ tướng Haiti vẫn đang ở Puerto Rico và chưa biết khi nào mới có thể về nước. Thống đốc Puerto Rico Pedro Pierluisi cho biết, ông Henry có nguyện vọng hồi hương và Cục Điều tra Liên bang (FBI) của Mỹ đang phụ trách bảo đảm an ninh cho nhà lãnh đạo này.

Ông Pierluisi nhấn mạnh, Thủ tướng Haiti là “vấn đề liên quan đến quan hệ đối ngoại của nước Mỹ”, "Mỹ mới là bên có tiếng nói chủ đạo” và Puerto Rico chỉ hợp tác.

Trong diễn biến liên quan, cũng ngày 8/3, người đứng đầu Văn phòng tổng hợp của Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) María Isabel Salvador đã yêu cầu Hội đồng Bảo an hành động khẩn cấp nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh nghiêm trọng tại nước này.

Phát biểu tại một cuộc họp kín, nêu bật mức độ bạo lực “chưa từng có” và những mối đe dọa nổi lên từ các băng nhóm tội phạm ở đất nước Caribbean này, bà Salvador cho rằng, cần phải triển khai ngay “một sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia” tại Haiti và do Kenya dẫn đầu.

Bà cũng cho biết vẫn giữ liên lạc thường xuyên với Thủ tướng Haiti Ariel Henry và đã yêu cầu chính quyền cùng phe đối lập thực hiện một cuộc đối thoại hòa bình, mang tính xây dựng.

Bảo Minh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khung-hoang-haiti-nguoi-dan-bieu-tinh-doi-thu-tuong-tu-chuc-my-ra-tay-lien-hop-quoc-hoi-hoi-dong-bao-an-hanh-dong-khan-263527.html