Khu vực phía Tây tỉnh Tiền Giang: Khẩn trương xuống giống vụ lúa xuân hè

Sau vụ đông xuân trúng mùa, trúng giá, nông dân các huyện, thị phía Tây của tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương gieo sạ vụ lúa xuân hè với niềm tin giá lúa sẽ duy trì ở mức cao.Thời điểm này, sau khi thu hoạch vụ lúa đông xuân, nhiều nông dân tại các huyện, thị phía Tây đã tranh thủ đốt rơm và thuê máy đến cày xới đất để gieo sạ vụ lúa xuân hè.

Giá lúa duy trì ở mức cao càng tiếp thêm động lực cho nông dân xã Phú Cường sản xuất vụ xuân hè.

Ghi nhận tại huyện Tân Phước, thời điểm này, nhiều nông dân đang khẩn trương gieo sạ vụ lúa xuân hè. Theo một số nông dân, do giá lúa vẫn còn ở mức cao nên nông dân phải tranh thủ gieo sạ sớm. Lúc chúng tôi đến cũng là thời điểm gia đình ông Vũ Văn Tuấn (ấp Tân Hưng Đông, xã Tân Hòa Tây) đang chuẩn bị phân lân để bón lót cho ruộng vừa cày xới xong.

Vụ xuân hè năm nay, hơn 2,2 ha ruộng của ông tiếp tục gieo sạ giống IR50404. Ông Tuấn cho biết: “Vụ đông xuân vừa rồi, gia đình tôi gieo sạ giống IR 50404, năng suất đạt trên 8 tấn/ha, bán với giá 8.500 đồng/kg. Đây là vụ mà lúa có giá cao nhất. Giá lúa cao nên thu hoạch xong là tôi và người dân xung quanh tranh thủ xuống giống lại liền. Hy vọng, vụ này, giá lúa sẽ còn cao”.

Cũng tại xã Tân Hòa Tây, gia đình ông Nguyễn Phước Hùng (ấp Tân Hưng Tây) cũng đang tích cực làm đất để gieo sạ lại vụ lúa xuân hè. 1,5 ha đất của gia đình vụ này sẽ tiếp tục gieo sạ giống MTL384. Ông Hùng chia sẻ: “Vụ đông xuân, năng suất lúa MTL384 đạt gần 10 tấn/ha nên vụ xuân hè tôi tiếp tục gieo sạ giống trên. Bây giờ, làm ruộng nông dân áp dụng cơ giới hóa hết từ thu hoạch đến cày xới. Nông dân ở đây rải giống, xịt thuốc, bón phân cho lúa đều thuê máy bay làm thay sức người. Giá lúa cao nên nông dân càng có thêm động lực để gieo sạ vụ lúa xuân hè”.

Nông dân xã Tân Hòa Tây khẩn trương xuống giống vụ lúa xuân hè.

Ghi nhận tại huyện Cai Lậy, thời điểm này, nông dân cũng đang tất bật xuống giống vụ lúa xuân hè. Gia đình ông Nguyễn Văn Vàng (xã Phú Cường) vừa gieo sạ xong vụ lúa xuân hè. Vụ này, 5 công đất của gia đình ông gieo sạ giống lúa Đài Thơm 8. Theo ông Vàng, vụ đông xuân vừa rồi, gia đình ông gieo sạ giống lúa IR50404, năng suất lúa đạt hơn 9 tấn/ha, bán được với giá 8.600 đồng/kg.

Trung bình, mỗi công đất, ông thu lợi nhuận hơn 5 triệu đồng nên rất phấn khởi. Do đó, sau khi thu hoạch lúa xong, ông đã tranh thủ gieo sạ lại. Vụ xuân hè năm nay, ông chọn giống Đài Thơm 8 để gieo sạ. Giống lúa này có ưu điểm cứng cây nên ít lo đổ ngã. “Giá lúa cao nên phải tranh thủ gieo sạ sớm. Mặt khác, phải tranh thủ xuống giống để phòng tránh nguy cơ ảnh hưởng của xâm nhập mặn” - ông Vàng cho biết thêm.

Cũng như nhiều nông dân trong vùng, thời điểm này, sau khi thu hoạch lúa đông xuân xong, nhiều nông dân trên địa bàn TX. Cai Lậy đang tích cực làm đất để gieo sạ vụ xuân hè. Vụ xuân hè năm nay, 8 công đất của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Hương (xã Mỹ Phước Tây) gieo sạ giống lúa Đài Thơm 8.

Hiện lúa gieo sạ đã được 7 ngày và đang phát triển tốt. Theo bà Hương, những ngày qua, giá lúa trên địa bàn đang tiếp đà giảm, nhưng vẫn còn ở mức cao. Do đó, bà cũng như nhiều nông dân xung quanh hy vọng giá lúa vụ xuân hè vẫn sẽ duy trì ở mức cao. Có như vậy, nông dân trồng lúa mới có lợi nhuận.

Theo kế hoạch, trong vụ xuân hè năm nay, các huyện, thị phía Tây xuống giống hơn 24.000 ha lúa. Ngành Nông nghiệp khuyến cáo nông dân gieo sạ những giống lúa chất lượng cao. Đồng thời, áp dụng các biện pháp canh tác như: IPM, “3 giảm, 3 tăng”, 1 phải, 5 giảm”; đặc biệt là áp dụng các biện pháp cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, sạ thưa, sử dụng giống xác nhận.

ANH THƯ

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/kinh-te/202402/khu-vuc-phia-tay-tinh-tien-giang-khan-truong-xuong-giong-vu-lua-xuan-he-1004138/