Khu tập thể hơn 60 năm tuổi xuống cấp, đe dọa cuộc sống người dân

Dãy nhà 8 khu tập thể Đại học Kinh tế xuống cấp được xây dựng từ những năm 1959-1960. Trải qua hơn 60 năm xây dựng, giờ đây khu tập thể đã xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến cuộc sống của người dân.

Dãy nhà 8 khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân (ngõ Tự Do, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) được xây dựng từ những năm 1959 – 1960.

Khu tập thể này có 4 tầng, với 2 đơn nguyên, có 2 mặt tiền, tổng diện tích gần 1.000 m2. Ban đầu, khu nhà này là giảng đường của trường Đại học Kinh tế - Tài chính (tên cũ). Đến năm 1965, nơi đây trở thành khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên chức đang làm việc tại trường.

Trải qua hơn 60 năm xây dựng, dãy nhà 8 khu tập thể Đại học Kinh tế quốc dân đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Sau hơn 60 năm đưa vào sử dụng, hiện nay, quan sát bằng mắt thường cũng thấy những bờ tường bong tróc...

...lộ ra những thanh sắt hoen gỉ.

Khu vực cầu thang luôn trong tình trạng tăm tối, nhếch nhác.

Ở đầu mỗi tầng có một khu phụ chung và một bể nước, ngoài khu vực WC thì với không gian chung này các hộ dân dùng làm bếp, làm kho,…nhưng tất cả trong tình trạng tồi tàn, mất vệ sinh

Vào mùa mưa, nước từ trên đổ xuống, từ ngoài hắt vào nên người dân sống ở đây vá víu trần hành lang bằng những vật liệu sẵn có, tránh mưa dột xuống.

Các cửa sổ tại hành lang gần như không còn nguyên vẹn.

Những ô cửa sổ còn trơ trọi bộ khung.

Để ngăn kẻ xấu lẻn vào, người dân sống ở đây đã làm cửa sắt khóa lại.

Ở khu tập thể, một số hộ dân vẫn còn giữ nếp sinh hoạt sử dụng bếp than tổ ong.

Điều này khiến cho khói đen ám lên từng mảng tường.

Đây cũng là nguyên nhân dễ gây cháy nổ.

Nhiều mảng tường, trần đã bong tróc mảng vôi bên ngoài, cỏ cây mọc bám rễ xuyên tường.

Theo ông Nguyễn Công Nguyên, nhà 8 Khu tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, đa phần các hộ dân sống tại dãy nhà này từ 40 - 50 năm trước đã chuyển đi nơi khác sinh sống. Hiện tại, dãy nhà chủ yếu là sinh viên, người có thu nhập thấp hoặc đến thuê trọ.

Ông cũng như người dân sống tại đây hy vọng, "nhà nước có chính sách cải tạo nhà tập thể dựa trên nền móng cũ hoặc có dự án di dân để người dân ở đây được chuyển đến nơi ở mới an toàn hơn", ông Nguyễn Công Nguyên cho biết.

Hưng Hà/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/khu-tap-the-hon-60-nam-tuoi-xuong-cap-de-doa-cuoc-song-nguoi-dan-post1033213.vov