Khu du lịch sinh thái xây dựng 'chui', lấn chiếm đất, hành lang bảo vệ hồ thủy điện

Một khu du lịch sinh thái rộng hàng ngàn mét vuông lấn chiếm đất, hành lang bảo vệ hồ chứa nước để xây dựng trái phép trên mặt hồ thủy điện Đa Mi (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) với hàng loạt công trình quy mô như homestay, nhà hàng, quầy cà phê,… nhưng vẫn ngang nhiên tồn tại suốt nhiều tháng.

Nằm trên Quốc lộ 55 kết nối tỉnh Bình Thuận với Lâm Đồng, khu du lịch Tài Lộc, hay còn được biết đến với tên Khu du lịch sinh thái Hồ Trên Núi được xây dựng từ đầu năm 2023 với quy mô hoành tráng và được quảng bá rầm rộ trên các mạng xã hội là điểm đến mới nổi.

Toàn cảnh khu du lịch Tài Lộc

Khu du lịch nằm dưới thung lũng, được chủ đầu tư tự mở đường bê tông chừng 200m, kết nối vào Quốc lộ 55.

Lối vào tự mở của khu du lịch Tài Lộc

Khu du lịch Tài Lộc được xây dựng rộng hàng ngàn mét vuông, trong đó có 4 homestay thiết kế nổi trên mặt nước, 3 homestay xây dựng trên đất liền và ít nhất 5 khu vực ăn uống được thiết kế xây dựng kiểu nhà nổi trên mặt hồ thủy điện.

Homestay thi công trên mặt nước hồ Đa Mi

Ngoài xây dựng trái phép hàng loạt công trình trên mặt hồ thủy điện Đa Mi (thuộc xã Đa Mi, huyện Hàm Thuận Bắc), chủ khu du lịch Tài Lộc còn cho thi công cầu cảng, tổ chức chèo xuồng cho khách tham quan trên hồ.

Các khu nhà hàng ăn uống trong khu du lịch

Theo ghi nhận, có ít nhất 4 chiếc xuống máy được chủ khu du lịch Tài Lộc đầu tư để phục vụ khách tham quan hồ Đa Mi. Mức phí cho mỗi chuyến tham quan là 70.000 đồng/người nếu khách ăn uống tại khu du lịch, và 100.000 đồng/người nếu là khách tham quan tự do. Ngoài ra, khu du lịch này cũng làm các con đường, bãi đổ xe, cổng vào thi công kiêng cố. Tất cả các dịch vụ này đều chưa được cơ quan chức năng cấp phép.

Video Khu du lịch xây dựng trên trên hồ Đa Mi

Theo UBND xã Đa Mi, khu du lịch Tài Lộc xây dựng trên hồ Đa Mi (còn gọi là hồ dưới) là hai hồ thủy điện chứa nước, phát điện cho nhà máy thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi. Khi chúng tôi đặt vấn đề vì sao khu du lịch xây dựng trái phép với quy mô lớn nhưng không sớm phát hiện, xử lý, ông Nguyễn Anh Toàn, Chủ tịch UBND xã Đa Mi, cho biết trong tháng 4-2023, xã đã kiểm tra, phát hiện khu du lịch này xây dựng không phép nhưng phần lớn diện tích xây dựng trên mặt hồ do Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi quản lý. Qua kiểm tra, xã đã lập biên bản đối với bà N.T.T.N. (người địa phương), là chủ khu du lịch Tài Lộc, về việc tự ý chuyển đổi công năng diện tích đất 94 m2 để xây khu du lịch.

Hệ thống cầu để khách checkin trong khu du lịch

Để có cơ sở làm rõ sai phạm của khu du lịch Tài Lộc, chúng tôi đã liên hệ với Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi và được trả lời công ty không có chức năng cho thuê đất lòng hồ, các tác động của chủ khu du lịch lên đất xung quanh hồ Đa Mi là tự phát. Đại diện công ty cũng cho biết sắp tới sẽ làm việc với UBND huyện Hàm Thuận Bắc để phối hợp xử lý.

Khu du lịch xây dựng "chui" thuộc hồ Đa Mi (còn gọi là hồ dưới) là một trong hai hồ thủy điện chứa nước, phát điện cho nhà máy thủy điện Hàm Thuận – Đa Mi. Ảnh: VQ

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Thạch, Chủ tịch UBND huyện Hàm Thuận Bắc, cho biết đang chỉ đạo địa phương, đơn vị liên quan xử lý phần diện tích 94 m2 mà khu du lịch Tài Lộc xây dựng vi phạm. Riêng về phần diện tích trên mặt hồ thì đang phối hợp xử lý. "UBND tỉnh giao mặt hồ này cho Công ty Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi quản lý, sử dụng nên chúng tôi đang chờ phía công ty đo đạc chính xác diện tích xây dựng, sau đó sẽ có phương án phối hợp xử lý các vi phạm của khu du lịch", ông Thạch nói.

Hàng loạt công trình xây dựng "chui" bên trong khu du lịch Tài Lộc

Ngoài khu vực đang xây dựng hiện hữu, chủ khu du lịch Tài Lộc còn cho ủi đất ven rừng thành con đường dài khoảng hơn 1km, men theo mặt nước hồ Đa Mi, chuẩn bị cho các công trình tiếp theo sắp xây dựng.

Châu Tỉnh

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su/khu-du-lich-sinh-thai-xay-dung-chui-lan-chiem-dat-hanh-lang-bao-ve-ho-thuy-dien-20230714155335508.htm