Khu du lịch núp bóng trang trại ngựa: 'TP Buôn Ma Thuột không bao che'

Lãnh đạo TP Buôn Ma Thuột khẳng định, không bao che, hợp thức hóa cho điểm du lịch xây dựng sai phép mà Báo Giao thông đã phản ánh.

Không bao che, hợp thức sai phạm

Ngày 9/5, liên quan đến bài viết "Cận cảnh trang trại ngựa biến tướng thành khu du lịch ở Buôn Ma Thuột", tại buổi họp báo do UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức, ông Lê Đại Thắng, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột khẳng định: “Trong quá trình kiểm tra xử lý, thành phố còn chậm, chậm ở đây không phải buông lỏng quản lý, không phải bao che, không phải hợp thức hóa cho sai phạm".

Tuy nhiên, theo ông Thắng, quá trình xử lý phải có tình có lý, thành phố tổ chức tuyên truyền vận động, để người dân nhận thức được các vi phạm mà chấp hành. Nếu không chấp hành, chính quyền sẽ cưỡng chế theo quy định.

Cận cảnh khu du lịch xây dựng trái phép, buộc tháo dở xong trước ngày 20/5/2023 (Ảnh: N.H)

Cận cảnh khu du lịch xây dựng trái phép, buộc tháo dở xong trước ngày 20/5/2023 (Ảnh: N.H)

“Quan điểm của thành phố rất chủ động trong kiểm tra xử lý. Khi phát hiện, thành phố chỉ đạo các ngành và Chủ tịch UBND các xã, phường kiểm tra xử lý theo đúng thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo thành phố.

Thành phố tạo điều kiện để người dân thực hiện đúng quy định pháp luật, tránh hành vi biết sai nhưng vẫn làm để rồi Nhà nước cưỡng chế, tháo dỡ gây thiệt hại tài sản của nhân dân. Đối với vụ việc xây dựng sai phép, quan điểm là thành phố sẽ xử lý chứ không có bao che, hợp thức hóa, xử lý triệt để và cương quyết”, Phó chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột nhấn mạnh.

Video: Cận cảnh khu du lịch xây dựng trái phép, buộc tháo dỡ xong trước ngày 20/5/2023. (Thực hiện: Ngọc Hùng)

Theo ông Thắng, quá trình kiểm tra, địa điểm báo chí phản ánh thuộc sở hữu của ông Đoàn Ngọc Vỹ hiện đang sử dụng các thửa đất số 174, 178, 179, 180, 192, 194, 195, 196, 586, 788, 795, 874 (nhập từ thửa 172 và 173); tờ bản đồ số 32 (tại thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột). Các thửa đất trên có nguồn gốc do ông Vỹ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Trong đó, thửa đất số 178, tờ bản đồ số 32, được ông Vỹ đăng ký biến động mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác.

Theo UBND TP Buôn Ma Thuột, sau khi được giải quyết hồ sơ đăng ký biến động mục đích sử dụng đất, gia đình ông Vĩ đã không chấp hành theo đúng đề án đã được phê duyệt và đã xây dựng một số hạng mục vi phạm về đất đai.

Khi phát hiện vi phạm, UBND xã Cư Ebur đã lập biên bản vi phạm và đề xuất UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Ngày 13/1, TP Buôn Ma Thuột đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đoàn Ngọc Vỹ, trong lĩnh vực đất đai với số tiền là 11.500.000 đồng. Buộc khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm.

“Chây ì” khắc phục, sẽ cưỡng chế xong trước ngày 20/5

Theo ông Thắng, do gia đình ông Vĩ không tự giác chấp hành khắc phục hành vi vi phạm. Ngày 14/4, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột ban hành quyết định về việc cưỡng chế, buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với ông Vỹ. Yêu cầu khắc phục hậu quả trong thời gian 15 ngày.

Khu du lịch sai phép, rầm rộ đón khách (Ảnh: N.H)

Khu du lịch sai phép, rầm rộ đón khách (Ảnh: N.H)

Đến nay, ông Đoàn Ngọc Vĩ đã thực hiện nộp tiền vào ngân sách Nhà nước với số tiền 11.500.000 đồng. Sau đó, Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND xã Cư Êbur tổ chức kiểm tra thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả các công trình vi phạm của ông Vỹ. Qua kiểm tra, ông Vỹ chỉ tháo dỡ 2 công trình, kết cấu: Trụ gỗ, mái lợp ngói, nền lát gạch bát tràng.

Đối với các công trình còn lại, ông Vỹ có đơn xin tự giác và gia hạn thời gian tháo dỡ để tránh thiệt hại tài sản. Theo đó, ông Vỹ cam kết sẽ thảo dỡ các công trình vi phạm trong vòng 30 ngày (đến ngày 15/5/2023 sẽ tự giác khắc phục xong).

Hiện nay, UBND thành phố đã chỉ đạo các phòng, ban liên quan tiếp tục kiểm tra, theo dõi việc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với công trình vi phạm của ông Vỹ với tinh thần xử lý cương quyết, triệt để, không bao che sai phạm và giao Chủ tịch UBND xã Cư Êbur tổ chức thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả theo đúng quy định và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố.

Điểm du lịch sai phép, rầm rộ bán vé để du khách vui chơi (Ảnh: N.H)

Điểm du lịch sai phép, rầm rộ bán vé để du khách vui chơi (Ảnh: N.H)

“Việc xử lý vi phạm hành chính đối với gia đình ông Vỹ, UBND thành phố đã chỉ đạo xử lý cương quyết, không bao che, khi phát hiện đã lập biên bản, ra quyết định xử lý và yêu cầu khắc phục vi phạm.

Tuy nhiên, việc gia đình ông Vỹ lợi dụng đưa vào kinh doanh, dịch vụ, có bán vé là do vào thời điểm Tết Âm lịch, sau khi phát hiện, đã yêu cầu chấm dứt hoạt động kinh doanh. Khi có quyết định cưỡng chế, gia đình có làm đơn xin tự tháo dỡ, khắc phục hành vi vi phạm, nhưng gia đình đã thực hiện kéo dài, không nghiêm túc, nên UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện tổ chức cưỡng chế xong trước ngày 20/5”, ông Thắng khẳng định.

Như Báo Giao thông đã phản ánh, dự án trang trại chăn nuôi ngựa Đoàn Thành (thôn 4, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk), được phát hiện biến tướng thành điểm du lịch với hàng loạt các công trình xây dựng trái phép bị xử phạt, tháo dỡ. Sau đó, dự án bị UBND xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột lập biên bản xử phạt 11,5 triệu đồng về hành vi xây dựng trái phép, buộc khắc phục hậu quả trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, bất chấp “lệnh” tháo dỡ, chủ trang trại vẫn hoạt động đón khách tham quan, du lịch.

Ngọc Hùng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khu-du-lich-nup-bong-trang-trai-ngua-tp-buon-ma-thuot-khong-bao-che-d590339.html