Khu đô thị Phú Lộc I – II: Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn từ việc tự kéo điện

– Để có điện phục vụ cho sinh hoạt, nhiều hộ dân tại Khu đô thị Phú Lộc I – II, thành phố Lạng Sơn đã phải kéo điện từ các khu phố lân cận về để sử dụng. Tình trạng trên đã và đang gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.

Dây điện tại Khu đô thị Phú Lộc I – II được mắc chằng chịt vào cột đèn, cột sắt gây mất mỹ quan và thiếu an toàn

Tìm hiểu vấn đề trên, chúng tôi có mặt tại Khu đô thị Phú Lộc I – II vào ngày 14/8. Chỉ riêng tại khu vực phố Bông Lau 5 và Bông Lau 7, có hàng chục cột đèn đường, cột sắt được các hộ dân sử dụng để làm cột mắc dây điện. Theo quan sát của phóng viên, mỗi cột đèn có từ ba đến cả chục đường dây điện mắc vào thân cột và từ đây dây được kéo đến từng gia đình. Hệ thống dây chằng chịt, một số đường dây chỉ cách mặt đất khoảng 2 m đến hơn 3 m. Tình trạng trên khiến khu đô thị trở nên mất mỹ quan và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Bà Vũ Thị Hảo, người dân tại phố Bông Lau 5, Khu đô thị Phú Lộc I cho biết: Do hệ thống điện trong dự án chưa hoàn thiện, từ khi chuyển đến đây, nhiều hộ dân tại đây phải kéo điện sau công tơ từ khu vực đường Bà Triệu về sử dụng. Số khác tự kéo điện từ các khu vực xung quanh về. Khi mới kéo điện về, chúng tôi phải dựng cột tre, cột gỗ tạm để mắc dây. Tuy nhiên, do thiếu an toàn nên đến nay đã thay bằng cột sắt tạm. Vì hệ thống dây điện của các hộ mắc lộn xộn, không theo thiết kế nên rất mất mỹ quan.

Theo một số người dân khác tại 2 khu phố trên cho biết, một số cột điện tạm thời bằng gỗ, sắt vì mắc quá nhiều đường dây nên đã có lần bị đổ, gây mất an toàn cho người dân. Theo tìm hiểu của phóng viên, chi phí để các hộ tại đây kéo dây từ các khu vực lân cận về sử dụng là khoảng 3 triệu đồng/hộ, với khoảng 30 m dây dẫn điện.

Còn đối với các hộ ở Khu đô thị Phú Lộc II, việc kéo dây điện từ các khu vực xung quanh về sử dụng càng tốn kém. Như trường hợp của ông Vũ Tuấn Tú (đường số 4, Khu đô thị Phú Lộc II). Vì căn nhà của ông Tú đang trong quá trình xây dựng, ông đã phải mua khoảng 300 m dây điện để dẫn điện về cho thợ xây sử dụng tạm. Ông Tú cho biết: Gia đình tôi đã hoàn thiện các thủ tục cấp quyền sử dụng đất và các tài sản trên đất tại đây từ 2 năm trước. Thế nhưng vì lo lắng về vấn đề điện sinh hoạt nên đến đầu năm nay mới dám xây dựng nhà. Dù đã mất gần 7 triệu đồng để kéo điện về nhưng điện ở đây rất yếu. Vào giờ cao điểm, các công nhân gần như chỉ có thể đủ điện cho nhu cầu thắp sáng.

Tìm hiểu về nguyên nhân khiến nhiều hộ dân phải tự kéo điện sau công tơ về sử dụng, chúng tôi đã trao đổi với ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu đô thị Phú Lộc I – II, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương – chủ đầu tư dự án. Theo đó, dự án trên được triển khai từ năm 2016 và có hệ thống hạ tầng điện gồm các hạng mục như: lưới điện 22kV; 4 trạm biến áp (TBA) T1, T2, T4, T6 với công suất 4x560kVA; lưới điện hạ áp ngầm và tủ điện công tơ phân phối đến các hộ dân.

Tuy nhiên, đến nay chủ đầu tư chỉ cho vận hành 1 TBA T2 và 1,47km đường dây hạ áp. Còn lại 3 TBA chưa thể vận hành vì hệ thống đường dây hạ áp sau các TBA chưa hoàn thiện.

Tìm hiểu thêm, chúng tôi được biết, toàn bộ hệ thống cáp điện khoảng 400 m và các thiết bị đều đã được nhà đầu tư tập kết tại khu vực thực hiện dự án từ rất lâu. Tuy nhiên, trước đây, do công tác giải phóng mặt bằng dự án còn chưa hoàn thành (tại thời điểm tháng 11/2022, dự án còn 6 hộ chưa bàn giao mặt bằng với tổng diện tích khoảng 7.000 m2, đến nay chỉ còn hơn 2.000 m2), nên hệ thống đường dây hạ áp sau 3 TBA chưa thể lắp đặt, ảnh hưởng đến việc vận hành để phục vụ cho nhu cầu của người dân trong khu đô thị.

Trước tình trạng trên, thời gian qua, khoảng 20 hộ dân (thông tin do đại diện đơn vị chủ đầu tư cung cấp) sinh sống tại đây phải kéo điện sau công tơ từ khu vực đường Bà Triệu, đường Bông Lau về để có điện sinh hoạt. Tình trạng trên gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đồng thời, hệ thống điện hiện nay chưa đáp ứng năng lực cấp điện cho các hộ dân mới tại khu đô thị.

Ông Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Khu đô thị Phú Lộc I – II cho biết thêm: Từ cuối tháng 5/2023, chúng tôi đã phối hợp với ngành điện và UBND thành phố Lạng Sơn để giải quyết tình trạng trên. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng diện tích còn lại của dự án đã cơ bản hoàn thiện. Trên cơ sở đó, chúng tôi đã phối hợp với ngành điện rà soát, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thiết kế. Dự kiến, trong tháng 9/2023, chúng tôi sẽ hoàn thành lắp đặt đường dây hạ áp sau các TBA và đưa vào vận hành sớm nhất có thể. Từ đó, đảm bảo nhu cầu điện sinh hoạt cho các hộ dân cũ cũng như năng lực cấp điện cho các hộ dân mới. Đồng thời, đảm bảo an toàn về hệ thống điện và mỹ quan của khu đô thị trên.

Thực tế cho thấy, đơn vị chủ đầu tư Khu đô thị Phú Lộc I – II cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của hệ thống điện. Từ đó, sớm giải quyết nhu cầu sử dụng điện của các hộ dân, hạn chế các sự cố đáng tiếc có thể xảy ra.

GIA KHÁNH - HOÀNG HƯƠNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/van-de-hom-nay/604438-khu-do-thi-phu-loc-i-ii-tiem-an-nguy-co-mat-an-toan-tu-viec-tu-keo-dien.html