Không xử lý triệt để sẽ chỉ như 'đá ném ao bèo'

Sau thời gian quyết liệt thực hiện Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, tình trạng vi phạm trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng cơ bản được giải quyết. Tuy nhiên, nếu buông lơi, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè có nguy cơ bùng phát trên nhiều tuyến phố.

Buông lơi sẽ tái diễn vi phạm

Kế hoạch số 01/KH-BCĐ197 của TP Hà Nội về tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn TP năm 2023, gồm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (từ khi Kế hoạch 01 có hiệu lực đến hết ngày 28/2/2023) – giai đoạn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, tổ chức chấp hành các quy định, đảm bảo trật tự, ATGT, trật tự đô thị, trật tự công cộng;

Giai đoạn 2 (từ 1/3 - 31/3/2023) – giai đoạn kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện trên toàn địa bàn TP, kiên quyết xử lý 100% các hành vi vi phạm;

Giai đoạn 3 (từ 1/4 – hết năm 2023) - tiếp tục duy trì hiệu quả công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý, kiên quyết không để vi phạm tái diễn…

Lòng đường, vỉa hè phố Trường Chinh đoạn ngõ 118, 120 bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh gây cản trở giao thông.

Lòng đường, vỉa hè phố Trường Chinh đoạn ngõ 118, 120 bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh gây cản trở giao thông.

Có thể nói, sau khi thực hiện quyết liệt thời điểm đầu, tất cả lực lượng chức năng toàn địa bàn TP Hà Nội tổng lực ra quân đã mang lại nhiều hiệu ứng tích cực. Tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè cơ bản được giải quyết.

Thế nhưng, thời điểm này, việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh đang có dấu hiệu bùng phát. Nói như vậy là bởi, theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị tại nhiều tuyến đường, con phố tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh vẫn diễn ra phổ biến từ sáng đến đêm, ví như Trường Chinh, Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Đặng Xuân Bảng…

Tại khu vực đầu ngõ 118, 120 phố Trường Chinh, sau một thời gian dừng hoạt động, đến nay phần lớn diện tích vỉa hè cầu Phương Liệt hướng đi Ngã Tư Sở đã bị chiếm dụng làm nơi họp chợ, tổ chức kinh doanh sai quy định từ sáng sớm đến tận đêm khuya. Trong quá trình hoạt động, các hộ kinh doanh thản nhiên dựng ô, bạt tràn lan trên vỉa hè gây mất trật tự, mỹ quan đô thị… ảnh hưởng đến việc di chuyển của các phương tiện.

Vỉa hè phố Đặng Xuân Bảng bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh.

Vỉa hè phố Đặng Xuân Bảng bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh.

Tương tự, trên phố Đặng Xuân Bảng – một tuyến phố chỉ dài vẻn vẹn vài trăm mét nhưng vi phạm trật tự đô thị diễn ra khá phổ biến. Tại đây, phần lớn diện tích lòng đường, vỉa hè đã bị các hộ kinh doanh mặt phố chiếm dụng làm nơi bày bán hàng hóa, bàn ghế, dừng đỗ phương tiện sai quy định mà không được xử lý kịp thời gây bức xúc trong dư luận.

Chủ động nâng cao trách nhiệm

Liên quan đến tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị…, trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo các địa phương, đặc biệt là lực lượng thường trực của Ban Chỉ đạo 197 các phường, xã đều rất cầu thị, cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Hàng quán, ô bạt chiếm dụng vỉa hè ngõ 118, 120 đường Trường Chinh.

Hàng quán, ô bạt chiếm dụng vỉa hè ngõ 118, 120 đường Trường Chinh.

Vậy nhưng, thực tế cho thấy, tình trạng lấn chiếm lòng đường vỉa hè làm nơi kinh doanh tại khu vực đầu ngõ 118, 120 đường Trường Chinh vẫn chưa được đơn vị chức năng phường Khương Mai xử lý nghiêm minh.

Còn nhớ, tại Hội nghị triển khai Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 197 TP, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky đã giao Công an TP Hà Nội tham mưu, theo dõi kết quả thực hiện của các đơn vị, tập hợp tồn tại, hạn chế, phối hợp với Sở Nội vụ, đề xuất hình thức xử lý đối với các tập thể, cá nhân vi phạm theo quy định (hạ thi đua, cắt thi đua), báo cáo UBND TP.

Cùng với đó, kiến nghị Ban Thi đua khen thưởng TP không duyệt đề xuất các hình thức thi đua, khen thưởng đối với cá nhân, đơn vị để tồn tại vi phạm phức tạp, gây bức xúc dư luận…

Vi phạm trật tự đô thị bủa vây vỉa hè phố Đặng Xuân Bảng.

Vi phạm trật tự đô thị bủa vây vỉa hè phố Đặng Xuân Bảng.

Từ năm 2014 đến nay, Hà Nội đã 5 lần phát động chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ nhưng không duy trì được lâu dài. Do đó, theo các chuyên gia quản lý vực đô thị, để Kế hoạch 01 của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội đạt hiệu quả cao trong năm 2023 này, các lực lượng chức năng cần phân công rõ người, rõ nhiệm vụ, duy trì thường xuyên việc kiểm tra, xử lý vi phạm. Xem xét trách nhiệm từng lực lượng, từng đơn vị, đặc biệt là Ban Chỉ đạo 197 phường, xã, thị trấn, quận huyện để xảy ra vi phạm kéo dài, không xử lý kịp thời.

Thời điểm này đang trong giai đoạn 3 của Kế hoạch số 01, vì thế, ngoài việc xử lý nghiêm vi phạm, tiếp tục tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân, Ban Chỉ đạo 197 các địa phương cần chủ động đưa ra những đề xuất cụ thể bằng những giải pháp mới mẻ, phù hợp, hiệu quả đối với từng địa bàn. Bởi chiến dịch giành lại vỉa hè cho người đi bộ chỉ thành công và duy trì được trong thời gian dài khi cả xã hội cùng bắt tay thực hiện.

Vân Nhi

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/khong-xu-ly-triet-de-se-chi-nhu-da-nem-ao-beo.html