Không ưu tiên cho người biết tiếng Hàn

Lê Tuấn Thành (tỉnh Đồng Nai) hỏi: Em tôi đã nộp hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc theo chương trình EPS từ tháng 12-2015 cho một công ty có trụ sở tại tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên đến nay, em tôi vẫn chưa được đi. Nghe nói nếu biết tiếng Hàn thì sẽ ưu tiên được tuyển chọn phải không?

Cục Quản lý lao động ngoài nước, trả lời: Hiện nay chương trình EPS được Bộ LĐ-TB-XH giao cho Trung tâm Lao động ngoài nước thực hiện. Ngoài ra không có bất cứ đơn vị nào khác được đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình này. Như vậy, công ty có trụ sở tại tỉnh Bình Dương mà em bạn đã nộp hồ sơ chắc chắn là không có chức năng đưa lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS. Lao động đi theo chương trình này phải tham gia thi tiếng Hàn Quốc, nếu đạt mới được làm thủ tục chứ không có ưu tiên cho người đã biết tiếng Hàn.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/cong-doan/khong-uu-tien-cho-nguoi-biet-tieng-han-20161010213918693.htm