Không phải Hòa Thân, ai là tham quan hốt bạc khủng nhất nhà Thanh?

Hòa Thân là tham quan giàu có khét tiếng lịch sử Trung Quốc. Tuy nhiên, một viên quan nhà Thanh khác được cho là vượt mặt Hòa Thân trong việc 'hốt bạc'.

Khi nhắc đến Hòa Thân, nhiều người nghĩ ngay đến đó là tham quan khét tiếng nhất của nhà Thanh sở hữu gia sản kếch xù nhờ tham ô, nhân hối lộ.... Tuy nhiên, nhiều sử gia nhận định có một viên quan nhà Thanh khác vượt mặt Hòa Thần trong việc "hốt bạc" làm giàu cho bản thân và gia tộc bằng những cách thông minh.

Khi nhắc đến Hòa Thân, nhiều người nghĩ ngay đến đó là tham quan khét tiếng nhất của nhà Thanh sở hữu gia sản kếch xù nhờ tham ô, nhân hối lộ.... Tuy nhiên, nhiều sử gia nhận định có một viên quan nhà Thanh khác vượt mặt Hòa Thần trong việc "hốt bạc" làm giàu cho bản thân và gia tộc bằng những cách thông minh.

Viên quan đó chính là Lý Hồng Chương (1823 - 1901). Ông là người huyện Hợp Thi, tỉnh An Huy và là đại thần sống vào cuối thời nhà Thanh.

Viên quan đó chính là Lý Hồng Chương (1823 - 1901). Ông là người huyện Hợp Thi, tỉnh An Huy và là đại thần sống vào cuối thời nhà Thanh.

Theo sử sách, Lý Hồng Chương xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Ông đỗ tiến sĩ và từng giữ chức Đạo đài ở tỉnh Phúc Kiến. Tiếp đến, ông được Tăng Quốc Phiên tiến cử về triều.

Theo sử sách, Lý Hồng Chương xuất thân trong một gia đình trâm anh thế phiệt. Ông đỗ tiến sĩ và từng giữ chức Đạo đài ở tỉnh Phúc Kiến. Tiếp đến, ông được Tăng Quốc Phiên tiến cử về triều.

Lý Hồng Chương được nhớ đến là người thành lập Hoài quân để tham gia cùng với Tăng Quốc Phiên, Tả Tông Đường nhằm trấn áp phong trào Thái Bình Thiên Quốc.

Lý Hồng Chương được nhớ đến là người thành lập Hoài quân để tham gia cùng với Tăng Quốc Phiên, Tả Tông Đường nhằm trấn áp phong trào Thái Bình Thiên Quốc.

Do lập được công lớn trong việc dập tắt phong trào trên nên Lý Hồng Chương có con đường quan lộ rộng mở. Ông lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức: Tổng đốc Hồ Quảng, Tổng đốc Trực Lệ kiêm Bắc dương đại thần, Tổng đốc Lưỡng Quảng và Túc nghị nhất đẳng bá.

Do lập được công lớn trong việc dập tắt phong trào trên nên Lý Hồng Chương có con đường quan lộ rộng mở. Ông lần lượt được bổ nhiệm giữ các chức: Tổng đốc Hồ Quảng, Tổng đốc Trực Lệ kiêm Bắc dương đại thần, Tổng đốc Lưỡng Quảng và Túc nghị nhất đẳng bá.

Thêm nữa, Lý Hồng Chương là một trong những đại thần nhà Thanh tiên phong khởi xướng kiến thiết đất nước thông qua các hoạt động như: sửa chữa hệ thống đường sắt, kéo điện báo, đào mỏ…

Thêm nữa, Lý Hồng Chương là một trong những đại thần nhà Thanh tiên phong khởi xướng kiến thiết đất nước thông qua các hoạt động như: sửa chữa hệ thống đường sắt, kéo điện báo, đào mỏ…

Một số tài liệu lịch sử ghi chép rằng, Lý Hồng Chương để lại cho con cháu 40 triệu lượng bạc (khoảng 10 tỷ Nhân dân tệ ngày nay). Đây là một con số lớn đối với một viên quan. Từ đây, nhiều người tò mò viên quan này có được giả sản khổng lồ đó nhờ cách nào.

Một số tài liệu lịch sử ghi chép rằng, Lý Hồng Chương để lại cho con cháu 40 triệu lượng bạc (khoảng 10 tỷ Nhân dân tệ ngày nay). Đây là một con số lớn đối với một viên quan. Từ đây, nhiều người tò mò viên quan này có được giả sản khổng lồ đó nhờ cách nào.

Trong cuốn "Lý Hồng Chương truyện", tài sản "khủng" mà Lý Hồng Chương tích cóp và để lại cho con cháu chủ yếu đến từ việc có cổ phần trong các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện báo, mỏ than , ngân hàng... Thêm nữa, Lý Hồng Chương giữ nhiều chức vụ lớn trong triều đình nên được không ít quan lại nịnh bợ, hối lộ vàng bạc, châu báu...

Trong cuốn "Lý Hồng Chương truyện", tài sản "khủng" mà Lý Hồng Chương tích cóp và để lại cho con cháu chủ yếu đến từ việc có cổ phần trong các doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực điện báo, mỏ than , ngân hàng... Thêm nữa, Lý Hồng Chương giữ nhiều chức vụ lớn trong triều đình nên được không ít quan lại nịnh bợ, hối lộ vàng bạc, châu báu...

Không những vậy, vào cuối thời nhà Thanh, những cuộc chiến tranh thường xuyên xảy ra. Do đó, đội quân mà Lý Hồng Chương đứng ra thành lập và giành được nhiều thắng lợi giúp ông thu được rất nhiều tiền. Lý Hồng Chương trao đi một số lợi ích và tiền bạc cho các tướng sĩ dưới quyền để họ dốc sức làm việc. Nhờ vậy, con đường thăng quan phát tài của Lý Hồng Chương ngày càng lớn hơn.

Không những vậy, vào cuối thời nhà Thanh, những cuộc chiến tranh thường xuyên xảy ra. Do đó, đội quân mà Lý Hồng Chương đứng ra thành lập và giành được nhiều thắng lợi giúp ông thu được rất nhiều tiền. Lý Hồng Chương trao đi một số lợi ích và tiền bạc cho các tướng sĩ dưới quyền để họ dốc sức làm việc. Nhờ vậy, con đường thăng quan phát tài của Lý Hồng Chương ngày càng lớn hơn.

Đặc biệt, Lý Hồng Chương đóng vai trò quan trọng trong cuộc vận động Dương Vụ, mở đường cho các ngành công nghiệp như mỏ, dệt, đường sắt… phát triển. Là người giữ vai trò quan trọng trong cuộc vận động này cũng như trực tiếp điều hành, quản lý một số ngành nghề mới nên Lý Hồng Chương kiếm được những khoản tiền lớn. Nhờ những việc làm trên, ông sở hữu gia sản kếch xù và để lại cho con cháu.

Đặc biệt, Lý Hồng Chương đóng vai trò quan trọng trong cuộc vận động Dương Vụ, mở đường cho các ngành công nghiệp như mỏ, dệt, đường sắt… phát triển. Là người giữ vai trò quan trọng trong cuộc vận động này cũng như trực tiếp điều hành, quản lý một số ngành nghề mới nên Lý Hồng Chương kiếm được những khoản tiền lớn. Nhờ những việc làm trên, ông sở hữu gia sản kếch xù và để lại cho con cháu.

Mời độc giả xem video: Bộ phận tên lửa Trung Quốc suýt rơi trúng trường học. Nguồn: THDT.

Tâm Anh (TH)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/khong-phai-hoa-than-ai-la-tham-quan-hot-bac-khung-nhat-nha-thanh-1651279.html