Không ngạc nhiên với dự báo của OECD, Bộ trưởng Tài chính Anh nhận định thời điểm nước này sẽ tăng trưởng nhanh nhất G7

OECD hạ dự báo tăng trưởng của Anh trong năm nay xuống 0,4% so với mức dự báo 0,7% đưa ra vào tháng 11/2023.

Theo đánh giá của OECD, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Anh giảm sút là do lãi suất cao và giá cả liên tục tăng trong lĩnh vực dịch vụ. (Nguồn: BBC)

Trong báo cáo mới nhất được công bố ngày 2/5, Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cho rằng, Anh sẽ rơi xuống cuối bảng xếp hạng tăng trưởng của Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) vào năm 2025 khi nền kinh tế của nước này chỉ tăng trưởng ở mức 1%, đứng sau Đức ở mức 1,1%.

Cơ quan tư vấn có trụ sở tại Paris (Pháp) cũng hạ dự báo tăng trưởng của Anh trong năm nay xuống 0,4% so với mức dự báo 0,7% đưa ra vào tháng 11/2023.

Trong khi đó, Mỹ và Canada được OECD dự báo sẽ là 2 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong G7 vào năm tới với mức tăng trưởng cùng là 1,8%.

Theo đánh giá của tổ chức trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế của xứ sở sương mù giảm sút là do lãi suất cao và giá cả liên tục tăng trong lĩnh vực dịch vụ.

Bên cạnh đó, còn có một số nguyên nhân khác như việc thiếu công nhân lành nghề đang đẩy mức lương tăng cao; tình trạng khan hiếm nhà ở giá rẻ đã khiến giá thuê nhà tăng trung bình 9% trong một năm, gây áp lực lên lạm phát.

Trước thực tế này, OECD đưa ra khuyến cáo cho rằng, London nên cân nhắc trì hoãn việc cắt giảm lãi suất dự kiến sẽ được thảo luận trong cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) vào ngày 9/5 tới. Nước này hiện duy trì lãi suất cao kỷ lục ở mức 5,25% và BoE đang xem xét khả năng cắt giảm lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm.

Phản ứng trước báo cáo của OECD, Bộ trưởng Tài chính Anh Jeremy Hunt cho rằng ông không ngạc nhiên với dự báo này vì ưu tiên của London trong năm qua là duy trì lãi suất cao để giảm lạm phát.

Trích dẫn dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) vào tháng trước, ông Hunt cho biết, kinh tế Anh sẽ tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ quốc gia G7 nào trong 6 năm tới.

G7 gồm 7 nước có nền công nghiệp tiên tiến: Anh, Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Canada và Italy, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình và củng cố cấu trúc và quản trị toàn cầu.

(theo The Guardian)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/khong-ngac-nhien-voi-du-bao-cua-oecd-bo-truong-tai-chinh-anh-nhan-dinh-thoi-diem-nuoc-nay-se-tang-truong-nhanh-nhat-g7-269942.html