Không nên mua giống lúa kém chất lượng trên mạng xã hội

Phó Trưởng Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vĩnh Linh Diệp Hồng Cương cho biết, mặc dù vụ đông xuân năm 2023 - 2024, UBND huyện Vĩnh Linh đã có thông báo khung lịch gieo trồng, trong đó đối với giống lúa có quy định bộ giống lúa có quyết định công nhận lưu hành. Tuy nhiên trên địa bàn huyện có 2 hộ nông dân ở HTX Sa Trung (xã Vĩnh Long) và HTX Đơn Thạnh (xã Vĩnh Hòa) tự ý mua giống lúa trên mạng xã hội về gieo cấy trên diện tích 2,5 sào.

Mua giống trôi nổi trên mạng nên đến nay, giống lúa mà hộ nông dân ở HTX Sa Trung gieo cấy vẫn chưa cứng hạt, tỉ lệ hạt lép cao - Ảnh: H.A

Đến nay, giống lúa mà các hộ này gieo cấy vẫn chưa cứng hạt, tỉ lệ hạt lép cao. Việc 2 hộ nông dân mua giống lúa kém chất lượng trên mạng xã hội về gieo cấy không những làm giảm năng suất lúa mà còn ảnh hưởng đến khung lịch gieo trồng vụ hè thu năm 2024 của huyện Vĩnh Linh.

Bước vào vụ hè thu năm 2024, có nhiều tổ chức, cá nhân lợi dụng các trang mạng xã hội rao bán giống lúa chất lượng kém. Vì vậy, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền, quản lý tốt nguồn giống, tránh để người dân mua phải nguồn giống kém chất lượng, ảnh hưởng đến năng suất lúa, khung lịch thời vụ và có thể làm phát sinh, lây lan các loại dịch bệnh.

Hải An

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/khong-nen-mua-giong-lua-kem-chat-luong-tren-mang-xa-hoi-185368.htm