Không mua đuổi

Thị trường chứng khoán vừa có thêm một tuần giao dịch khởi sắc, đây là tuần tăng điểm thứ tư liên tiếp và VN-Index đã 'vá lại' hoàn toàn pha giảm sốc trong tháng trước, thậm chí chỉ số VN30 ghi nhận vượt mức đỉnh ngắn hạn cũ.

Sự tích cực từ liên thị trường là chất xúc tác quan trọng nhất giúp VN-Index ghi nhận một tuần giao dịch ấn tượng, vượt dự báo của chúng tôi.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đều đã chinh phục đỉnh cao mới nhờ thông tin chỉ số giá tiêu dùng - một thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) không gây bất ngờ so với dự báo của các chuyên gia kinh tế cho tháng 4/2024 và các số liệu về sức khỏe nền kinh tế được công bố trước đó như GDP, chỉ số nhà quản trị mua hàng đều cho thấy dấu hiệu suy yếu. Những tin tức về lạm phát, tăng trưởng kinh tế đã được giới đầu tư săn đón trong suốt 1 tháng qua và những số liệu được công bố dù bất lợi cho nền kinh tế nhưng lại được xem là tích cực cho thị trường chứng khoán, bởi Fed có thể sẽ cân nhắc việc cắt giảm lãi suất sớm hơn và nhiều hơn trong năm nay.

Tuần này, dự kiến thế giới không có những sự kiện trọng yếu tác động đến xu hướng thị trường chứng khoán, một vài sự kiện như Fed công bố biên bản họp chính sách hay Bộ Lao động Mỹ công bố về số liệu thất nghiệp đã được thị trường dự báo và phản ánh vào các chỉ số chứng khoán. Hiện giới đầu tư đang đặt cược vào khả năng Fed có 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2024 và đợt đầu tiên sẽ bắt đầu từ cuộc họp tháng 9.

Thực tế, những thông tin trên chỉ mang tính chất củng cố cho xu thế tăng dài hạn của thị trường chứng khoán toàn cầu. Chẳng hạn, S&P 500 có nhịp tăng 22% suốt từ tháng 11/2023 đến tháng 3/2024 thì việc điều chỉnh 5% so với đỉnh cũng được xem là nhịp giảm bình thường. Tương tự, các chỉ số chứng khoán lớn ở châu Á như Kospi (Hàn Quốc), Taiex (Đài Loan - Trung Quốc) cũng đã trở lại và vượt đỉnh cũ.

Ở thị trường chứng khoán Việt Nam, diễn biến đáng chú ý kể từ đầu tháng 5/2024 là dòng tiền ưa chuộng các cổ phiếu trong VN30, điều này được thể hiện qua trạng thái mức điểm số VN30 đang dần tạo khoảng cách lớn so với VN-Index và VN30 cũng đã vượt qua mức đỉnh ngắn hạn trước đó.

Rõ ràng, việc lựa chọn cơ hội đầu tư nằm ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30 mang đến cơ hội thành công cao hơn. Trong đó, nhà đầu tư có thể ưu tiên các cổ phiếu có cơ bản tốt và đang vận động trong vùng “giảm mạnh” như SSI, MBB, STB, CTG.

Nhìn chung, chúng tôi vẫn giữ quan điểm lạc quan về triển vọng thị trường chứng khoán trong 3 - 6 tháng tới. Nhưng trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần phải tính toán kỹ lưỡng điểm mua phù hợp, thay vì cố gắng mua đuổi khi VN-Index đã gần áp sát đỉnh ngắn hạn cũ tại 1.290 điểm. Chúng tôi đang chờ đợi kịch bản chỉ số điều chỉnh về khu vực 1.220 - 1.250 điểm để mua vào.

Nguyễn Lê Nguyên Vĩ / Trưởng phòng Chiến lược thị trường, DSC

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/khong-mua-duoi-post345510.html