Không khí lạnh cuối mùa tràn về, miền Bắc có mưa to đến rất to

Một đợt không khí lạnh yếu được dự báo trước đó đang tràn về miền Bắc nước ta. Từ chiều tối và đêm ngày 28/3 - 29/3, phía Bắc có mưa rào và dông, cục bộ mưa to đến rất to.

Bắc Bộ đón không khí lạnh có mưa vài nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh yếu đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nén rãnh áp thấp, kết hợp với hội tụ gió trên cao từ 1500-5000m nên từ chiều tối và đêm 28/3 đến ngày 29/3, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi trên 70mm.

Bản tin thời tiết ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ chiều tối, tối các ngày 28/3 và 29/3 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to với lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Miền Bắc chuẩn bị đón không khí lạnh cuối mùa tràn về.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Các chuyên gia cho biết, miền Bắc đang bước vào thời điểm giao mùa, trạng thái giữa nóng và lạnh, nắng và mưa thay đổi liên tục, có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Trong thời gian tới, khu vực trên chỉ còn xuất hiện một số đợt không khí lạnh cường độ yếu, ít khả năng xuất hiện đợt rét sâu và kéo dài.

Trái ngược với miền Bắc, ngày 28/3, khu vực Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%.

Tin thời tiết ngày 29/3, khu vực miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 40-45%. Khu vực miền Tây Nam Bộ có nắng nóng cục bộ. Từ ngày 30/3 nắng nóng lại có khả năng mở rộng ra khu vực miền Tây Nam Bộ.

Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa.

Do ảnh hưởng của nắng nóng kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp nên có nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Nắng nóng gay gắt từ tháng 7

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định rét đậm, rét hại chỉ xảy ra cục bộ ở vùng núi phía Bắc trong nửa cuối tháng 3/2024. Đồng thời, nắng nóng cũng sẽ gia tăng ở khu vực Tây Bắc Bộ và lan rộng từ tháng 4-6/2024.

Hiện tượng El nino cũng suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính với xác suất 75 - 80% vào từ tháng 4-6/2024. Trên Biển Đông ít có khả năng xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới.

Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ sẽ đón nắng nóng từ nửa cuối tháng 3. Sau đó gia tăng cường độ và mở rộng dần sang khu vực Bắc Trung Bộ, Bắc Bộ và Trung Trung Bộ từ tháng 4-6.

Nam Bộ đang trải qua chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.

Khu vực Nam Bộ được dự đoán nắng nóng sẽ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5.

Dự báo từ tháng 7-9 có khả năng xuất hiện khoảng từ 4-6 cơn bão, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông và khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam).

Khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng xuất hiện nhiều hơn so với trung bình nhiều năm trong tháng 7-8/2024, đề phòng xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt. Từ nửa cuối tháng 8 ở Bắc Bộ và từ tháng 9 ở khu vực Trung Bộ, nắng nóng có xu hướng giảm dần.

Kim Ngân

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/khong-khi-lanh-cuoi-mua-tran-ve-mien-bac-co-mua-to-den-rat-to-86548.html