Không gian nhà số 48 Hàng Ngang - Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập

Căn nhà số 48 phố Hàng Ngang (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cách đây đúng 78 năm (2/9/1945), hiện đã trở thành một di tích lịch sử thiêng liêng, lưu giữ nhiều kỷ vật của Người về ngày Độc lập.

Căn nhà số 48 phố Hàng Ngang có vị trí đắc địa, giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội, thông giữa hai mặt phố Hàng Ngang và Hàng Cân. Trước năm 1975, ngôi nhà thuộc sở hữu của gia đình ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, một tư sản dân tộc được giác ngộ cách mạng sớm và trở thành đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.

Phía trước căn nhà có hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng đoạn trích từ bản Tuyên ngôn Độc lập: "... Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết tâm đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy!".

Trong những ngày từ 25/8/1945 đến ngày 2/9/1945, ngôi nhà này là nơi làm việc của Thường vụ Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại đây đã diễn ra cuộc họp thành lập Chính phủ lâm thời, là nơi đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở trong những ngày đầu trở về Hà Nội. Trong ảnh là không gian bên trong căn nhà số 48 Hàng Ngang.

Tượng Bác Hồ và một số hình ảnh thời kháng chiến được giữ lại là những kỷ vật thiêng liêng, cao quý.

Sau năm 1975, ngôi nhà đã được gia đình ông bà Trịnh Văn Bô hiến tặng cho Nhà nước và trở thành một di tích lịch sử để du khách tham quan. Hiện nay căn nhà vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, ghi dấu ấn của cuộc Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9/1945.

Chiếc bàn này là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các đồng chí Trung ương Đảng thông qua 3 nội dung: Tuyên ngôn Độc lập, Tổ chức lễ Quốc Khánh và thành phần chính phủ lâm thời...

Nơi đây còn lưu giữ những kỷ vật của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Bản Tuyên ngôn Độc Lập, chiếc vali mây và bộ quần áo kaki của Người mặc trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945. Trong ảnh là bàn ăn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh căn phòng Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng tiếp khách, bàn bạc công việc.

Chiếc vali mây và bộ quần áo kaki của Người mặc trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, ngày 2/9/1945.

Cận cảnh bộ quần áo Kaki của Chủ tịch Hồ Chí Minh mặc trong Lễ Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình.

Khuôn viên bên trong căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tại căn phòng này Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khởi thảo bản "Tuyên ngôn Độc lập" khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa Nhà nước Dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á.

Tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà số 48 Hàng Ngang.

Nơi đây được công nhận là Di tích Quốc gia vào năm 2015.

Tin và ảnh: Trung Nguyễn

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/khong-gian-nha-so-48-hang-ngang--noi-chu-tich-ho-chi-minh-viet-ban-tuyen-ngon-doc-lap-post261854.html