Không giảm án cho nhóm khủng bố trụ sở công an

HĐXX nhận định các bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm. Tòa sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết nên không có căn cứ giảm nhẹ hình phạt.

Sáng 31/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM bác kháng cáo của Dương Bá Giang (50 tuổi), Nguyễn Minh Tấn cùng 6 đồng phạm liên quan vụ gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

HĐXX nhận định các tình tiết mà bị cáo cung cấp đã được cấp sơ thẩm đã xem xét. Mức hình phạt mà tòa sơ thẩm đã tuyên tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của từng bị cáo. Từ đó, HĐXX cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.

 Các bị cáo kháng cáo. Ảnh: D.T.

Các bị cáo kháng cáo. Ảnh: D.T.

Hồi tháng 9/2020, tòa sơ thẩm thẩm đã phạt bị cáo Giang, Tấn cùng 18 năm tù; Nguyễn Thanh Bình lĩnh 9 năm tù, Trương Thị Trang 3 năm tù về tội Khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân.

Liên quan vụ án, Nguyễn Trung Trực bị tuyên phạt 2 năm tù, Nguyễn Khắc Sinh Nhật 2 năm tù, Nguyễn Minh Nhật 2 năm 6 tháng tù cùng về tội Mua bán trái phép vật liệu nổ.

Tòa cũng áp dụng hình phạt bổ sung, buộc các bị cáo nộp phạt 10 triệu đồng, bị quản thúc tại địa phương 2-5 năm sau khi mãn hạn tù. Ngoài ra, các bị cáo phải liên đới bồi thường cho Công an phường 12, quận Tân Bình và 2 nạn nhân bị thương tổng cộng 349 triệu đồng.

Sau đó, các bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng 4 bị cáo Trang, Trực, Sinh Nhật và Minh Nhật kháng cáo xin hưởng án treo.

Theo bản án, tháng 6/2016, nhóm người tại Mỹ phát động "Phong trào Tây Sơn" nhằm liên kết các tổ chức trong và ngoài nước hoạt động chống phá Nhà nước Việt Nam.

Đầu năm 2017, nhóm người này xảy ra mâu thuẫn nên chia thành 2 phe. Ngô Văn Hoàng Hùng (68 tuổi, tức Ngô Hùng, ở Canada) được bầu làm tổng tư lệnh của một nhóm.

Thông qua mạng xã hội, Hùng lôi kéo Nguyễn Khanh tham gia tổ chức, hứa phong cho chức Tỉnh trưởng tỉnh Đồng Nai.

Nhiệm vụ chính của Khanh là mua thuốc nổ thực hiện các vụ khủng bố, tuyển người vào tổ chức và may cờ hiệu ngũ sắc. Khanh được Hùng gửi cho 144 triệu đồng, 600 đô la Canada để làm chi phí hoạt động. Sau đó, Khanh mua thuốc nổ, kíp nổ rồi giao cho Dương Bá Giang chế tạo bom kích nổ từ xa.

 Nguyễn Khanh, chủ mưu vụ án, đã nhận tổng cộng 24 năm tù. Ảnh: Chí Hùng.

Nguyễn Khanh, chủ mưu vụ án, đã nhận tổng cộng 24 năm tù. Ảnh: Chí Hùng.

Giang sau đó đã giao 2 quả nổ cho Vũ Hoàng Nam và Dương Khắc Minh để gây nổ ở cơ quan Nhà nước. Họ bàn bạc chọn trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, làm mục tiêu khủng bố.

Chiều 20/6/2018, Minh đứng chờ ở ngoài trụ sở, Nam đặt ba lô đựng một quả nổ lên ghế chờ tiếp dân, rồi tiếp tục đặt hộp quà đựng quả nổ còn lại tại khu để xe ngoài sân trụ sở công an. Sau khi dùng điều khiển từ xa kích nổ hai quả mìn, Nam và Minh tẩu thoát về Đồng Nai.

Vụ nổ làm 2 cán bộ công an bị thương, một số xe gắn máy bị hư hỏng. Phần trước trụ sở và 2 nhà dân xung quanh cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngoài ra, theo chỉ đạo của Ngô Hùng, Khanh đã giao 3 quả nổ cho Nguyễn Minh Tấn để khủng bố các trụ sở cơ quan Nhà nước ở Hậu Giang, Kiên Giang. Tuy nhiên, vụ nổ ở gần trụ sở Công an tỉnh Hậu Giang không gây thiệt hại.

Hoài Thanh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/khong-giam-an-cho-nhom-khung-bo-tru-so-cong-an-post1199188.html