Không để người dân thiếu nước, phải mua giá cao

Trước tình hình thiếu nước sinh hoạt xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn, Thường trực HĐND tỉnh Long An đã khảo sát, làm việc tại huyện Cần Đước, Cần Giuộc và Công ty Cổ phần nước Biwase - Long An. Thường trực HĐND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, làm việc với các địa phương, ngành chức năng liên quan và các đơn vị theo phân vùng cấp nước để có phương án giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào mùa khô hạn, nhất là tại huyện Cần Giuộc, Cần Đước hiện nay với tinh thần không để người dân thiếu nước và phải mua giá cao.

Sản lượng nước cấp chưa đáp ứng nhu cầu

Thời gian qua, với sự hỗ trợ, quan tâm đầu tư của tỉnh và chủ động của huyện Cần Đước, Cần Giuộc, việc cung cấp nước sinh hoạt đến người dân trên địa bàn có chuyển biến tích cực; đã quy hoạch, hình thành mạng lưới cấp nước cơ bản bao phủ trên địa bàn các huyện từ đơn vị cấp nước nguồn đến các đơn vị phân phối, đại lý cấp nước nhỏ lẻ.

Tuy nhiên, công tác quy hoạch, phân vùng cấp nước chưa ổn định, còn chồng lấn, chưa sát với năng lực cấp nước thực tế của đơn vị cấp nước. Sản lượng cung cấp nước của các nhà máy, trạm cấp nước chưa đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân, nhất là tại vùng hạ của hai huyện vào mùa khô hạn như hiện nay. Điển hình tại huyện Cần Giuộc, tình hình xâm nhập mặn tiếp tục tăng cao; tình trạng thiếu nước, mất nước có dấu hiệu nghiêm trọng, với hơn 4.200 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tập trung tại xã Phước Lại, Đông Thạnh, Long An, Phước Vĩnh Tây, Phước Vĩnh Đông, Tân Tập…

Ngoài ra, khu vực Cảng quốc tế Long An không đủ nước sinh hoạt và dự trữ, gây khó khăn trong công tác vận hành của khu Cảng. Tại huyện Cần Đước, hiện nay cũng xảy ra tình trạng thiếu nước sinh hoạt, với hơn 1.000 hộ dân tại các xã Long Cang, Long Định, Long Hựu Đông, Long Hựu Tây… Các ngành chức năng của tỉnh và chính quyền địa phương đang tập trung nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp nước sinh hoạt cho người dân. Nhiều tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh cũng tích cực tham gia chở nước đến hỗ trợ, cung cấp miễn phí cho người dân tại những nơi thiếu nước sinh hoạt.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Mai Văn Nhiều (thứ hai, từ trái qua) khảo sát thực tế việc cung cấp nước sinh hoạt cho người dân

Bất cập về khung giá nước chưa được tháo gỡ, theo đó, khung giá nước hiện nay chỉ phù hợp đối với các đơn vị sản xuất và cung cấp trực tiếp cho khách hàng. Đối với các đơn vị mua buôn, các đại lý nước phải mua lại của các đơn vị mua buôn để cung cấp đến từng khách hàng, thì khung giá không còn phù hợp, đặc biệt là khu vực nông thôn. Vì vậy, chưa thể khuyến khích các hộ dân đã đầu tư trạm cấp nước nhỏ lẻ trước đây tham gia làm đại lý cho công ty cấp nước nguồn và công ty được phân vùng cấp nước. Mặt khác, chưa có cơ chế thống nhất về cách thức thực hiện việc đấu nối giữa các trạm cấp nước nhỏ lẻ khu vực nông thôn do hộ dân đầu tư trước đây với hệ thống ống chính của đơn vị cấp nước lắp đặt.

Gỉai quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào mùa khô

Khắc phục tình trạng thiếu nước, qua khảo sát, Thường trực HĐND tỉnh Long An đề nghị UBND tỉnh kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 218/KL-HĐND ngày 19.4.2021 tại Chương trình Đối thoại về vấn đề điện, nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất ở nông thôn. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra về giá nước, thống nhất cách thức xây dựng phương án giá giữa cơ quan thẩm định và cơ quan đề xuất giá bảo đảm đúng quy định pháp luật, phù hợp tình hình thực tế và tính đặc thù của từng địa phương, trong đó cần xác định rõ yếu tố về vùng có điều kiện sản xuất nước khó khăn và thu nhập của người dân theo Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 44/2021/TTBTC, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa đơn vị cấp nước và người sử dụng nước. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra các nguồn cung cấp nước theo quy hoạch, phân vùng để có sự điều chỉnh phù hợp theo năng lực thực tế của đơn vị cấp nước; quy định phân vùng cấp nước cụ thể cho từng dự án theo quy mô được duyệt để tránh chồng lấn giữa các nhà đầu tư.

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo vệ an ninh nguồn nước, công trình cấp nước và quy trình sản xuất, truyền tải, cung cấp nước sạch sinh hoạt theo đúng quy định và công khai kết quả kiểm tra. Đặc biệt, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương chỉ đạo, làm việc với các địa phương, ngành chức năng liên quan và các đơn vị theo phân vùng cấp nước để có phương án giải quyết tình trạng thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng vào mùa khô hạn, nhất là tại huyện Cần Giuộc, Cần Đước hiện nay với tinh thần không để người dân thiếu nước và mua giá cao.

Đồng thời, để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ Công ty Cổ phần nước Biwase - Long An thực hiện tốt việc cấp nước theo phân vùng, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của Công ty theo thẩm quyền. Trước mắt, sớm thống nhất phương án, hướng tuyến thi công tuyến ống nước thô D1200mm từ cầu vượt số 3 về Nhà máy nước Nhị Thành có chiều dài 2,4km dọc theo đường ĐT.818 (hướng từ Thủ Thừa đến Quốc lộ 1A) và điều chỉnh đường kính tuyến ống truyền tải nước sạch từ D800mm lên D1200mm đoạn dọc đường Quốc lộ 1A (từ Nhà máy nước Nhị Thành đến đường Nguyễn Trung Trực, thị trấn Bến Lức) để đáp ứng công suất tải 100.000m3/ngày đêm. Đây là giải pháp quan trọng khắc phục cơ bản tình trạng thiếu nước đang cấp bách hiện nay.

Về điều chỉnh nâng công suất nhà máy, nâng kích cỡ đường ống trong Quy hoạch của tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh căn cứ vào phân vùng cấp nước, năng lực của chủ đầu tư (có thay đổi) và quy hoạch hiện hành để xác định trình tự, nội dung, quy mô bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Bài và ảnh: CÔNG THÀNH

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/dien-dan-ky-hop/khong-de-nguoi-dan-thieu-nuoc-phai-mua-gia-cao-i370014/