Không để giá hàng hóa, thực phẩm tăng cao

Hàng hóa, thực phẩm các loại tại các điểm bán, chợ truyền thống, siêu thị chưa có dấu hiệu tăng giá do nguồn cung dồi dào, mức tiêu thụ chưa cao.

Người dân mua thực phẩm tươi sống tại chợ phường 7 (TP Tuy Hòa). Ảnh: KHANG ANH

Chưa có du hiu tăng giá

Hằng năm, từ thời điểm này đến những ngày áp tết, giá thực phẩm, nhất là thực phẩm tươi sống tăng theo từng ngày. Thế nhưng qua khảo sát tại một số chợ trên địa bàn TP Tuy Hòa, các loại thực phẩm tươi sống được tiêu thụ nhiều trong dịp tết chưa có dấu hiệu tăng cao.

Cụ thể, các loại rau củ quả như su hào duy trì ở mức 17.000 đồng/kg, củ dền đỏ 20.000-25.000 đồng/kg, ớt chuông 44.000 đồng/kg, rau xà lách 15.000-20.000 đồng/kg, cải xanh 13.000 đồng/kg. Thịt heo ba chỉ có giá 120.000-135.000 đồng/kg, sườn non 135.000 đồng/kg, chả lụa 120.000-150.000 đồng/kg, thịt bò loại một 240.000 đồng/kg. Giá các loại trứng gà, vịt dao động 24.000-27.000 đồng/chục, trứng cút 6.000 đồng/chục. Các loại hải sản như cá bớp có giá 200.000 đồng/kg, cá thu ngừ 120.000-160.000 đồng/kg, cá hố 125.000-160.000 đồng/kg…

Theo các tiểu thương, mức giá thực phẩm giữ ổn định trong 20 ngày qua. Bà Nguyễn Thị Xuyến, tiểu thương chợ Tân Hiệp (phường 2, TP Tuy Hòa) cho biết: Những năm trước, bước vào đầu tháng Chạp, giá cả thực phẩm liên tục tăng, còn năm nay ổn định. Nguyên nhân là do nguồn cung thực phẩm không thiếu, trong khi nhu cầu tiêu dùng của người dân giảm rõ rệt. Ba bốn ngày gần đây, số lượng người đi chợ vẫn không tăng so với ngày thường.

Còn theo bà Trần Thị Diễm Thu, tiểu thương chợ Tuy Hòa, nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết này giảm đáng kể, đến 40-50%. “Giá cả hàng hóa, thực phẩm ổn định nhưng chợ vẫn thưa người mua. Tết đã cận kề mà số lượng hàng hóa, thực phẩm trưng bày tại các sạp chỉ có thêm hàng hóa, thực phẩm đặc trưng tết”, bà Thu nói.

Trong khi đó, các loại đồ uống như bia, rượu, nước giải khát đang được giảm giá, bình quân từ 5.000-8.000 đồng/thùng. Đơn cử như bia Heineken hiện có giá 438.000 đồng/thùng, Tiger 339.000 đồng/thùng, Bivina 222.000 đồng/thùng, nước ngọt Coca Cola 170.000 đồng/thùng, 7 Up và Pepsi đồng giá 160.000 đồng/thùng…

Chị Đào Thị Mỹ Nhung, nhân viên Công ty TNHH Đầu tư phát triển thương mại Hoàng Phương (phường 4, TP Tuy Hòa) chia sẻ: Chưa có năm nào bia, nước giải khát bán ế như năm nay. Nếu cùng thời điểm này của những năm trước, nhân viên công ty tất bật giao hàng, còn năm nay có ngày xe không vận chuyển được chuyến nào. Không chỉ tiêu dùng lẻ trong dân mà ngay cả các nhà hàng, quán ăn cũng giảm nhu cầu. Để kích cầu tiêu thụ, hiện các công ty, nhà cung cấp đang chạy chương trình giảm giá sản phẩm, giới thiệu sản phẩm tết… nhưng mức tiêu thụ chưa cải thiện.

Vn phi qun lý giá

Bà Lê Thị Yến, tiểu thương chợ thị trấn Hai Riêng (huyện Sông Hinh) cho biết: Hằng năm, thời điểm này người dân từ các xã, thôn, buôn tập trung về chợ trung tâm để mua sắm tết, thế nhưng năm nay lại thưa thớt. Chúng tôi hy vọng nhu cầu tiêu thụ sẽ tăng dần đến áp tết để hoạt động mua bán ở chợ sôi động hơn.

Nhiều người dân cho rằng, giá hàng hóa, thực phẩm tăng hay giảm một phần phụ thuộc vào nhu cầu tiêu thụ. Thời điểm này giá cả thực phẩm, hàng hóa chưa có dấu hiệu tăng đột biến do nhu cầu trong dân chưa nhiều nhưng có thể trong những ngày tới sẽ thay đổi. Do đó, công tác kiểm soát, quản lý giá của ngành chức năng cần được tăng cường.

Chị Hồ Thị Xuân Châu (phường 9, TP Tuy Hòa) bày tỏ: Năm nay, gia đình tôi hạn chế mua sắm tết do thu nhập bị cắt giảm. Tuy nhiên, tôi nghĩ khi nhu cầu mua sắm cao sẽ kéo giá hàng hóa tăng. Hàng hóa không thiếu nhưng chúng tôi chỉ sợ tiểu thương tự ý tăng giá.

Theo Sở Công Thương, từ đầu năm đến nay, các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực ngành Công Thương quản lý tuân thủ thực hiện theo quy định của pháp luật. Ý thức chấp hành của các cơ sở cũng được nâng cao.

Sở cũng thường xuyên phối hợp với Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh tuyên truyền kiến thức pháp luật, hướng dẫn người dân, tiểu thương ở các chợ, đại lý… bán theo giá niêm yết. Đơn vị cũng đang phối hợp với các ngành chức năng tổ chức kiểm tra hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp, cơ sở, chợ truyền thống, trong đó có lĩnh vực an toàn thực phẩm, giá, nhãn hàng hóa…

Ông Huỳnh Trang, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Phú Yên cho biết: Liên quan lĩnh vực giá hàng hóa, thực phẩm, cục đã chỉ đạo các lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh tuần tra, kiểm soát, theo dõi diễn biến thị trường; kiểm tra hoạt động mua bán của người dân, trong đó tập trung vào các mặt hàng có mức tiêu thụ mạnh trong dịp tết Nguyên đán. Cục Quản lý thị trường Phú Yên cũng chỉ đạo theo dõi thông tin hằng ngày về giá đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, chế biến… nhằm ngăn chặn tình trạng tư thương tự ý đẩy giá, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Cục Quản lý thị trường Phú Yên theo dõi thông tin hằng ngày về giá đối với các mặt hàng thực phẩm tươi sống, chế biến… nhằm ngăn chặn tình trạng tư thương tự ý đẩy giá, tăng giá đột biến gây bất ổn thị trường, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng.

Ông Huỳnh Trang, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường

KHANG ANH

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/82/312521/khong-de-gia-hang-hoa-thuc-pham-tang-cao.html