Không còn tình trạng nhẹ trên nặng dưới, hạ cánh an toàn như trước đây

(ABO) Đó là câu nói của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (TN), tiêu cực (TC) tại Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống TN, TC cấp tỉnh do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TN, TC tổ chức vào sáng 19-6.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TN, TC chủ trì hội nghị.

Dự tại điểm cầu tỉnh Tiền Giang có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống TN, TC tỉnh Nguyễn Văn Danh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo về phòng, chống TN, TC tỉnh.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tiền Giang.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Tiền Giang.

Với tinh thần nỗ lực, khẩn trương đôn đốc, triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 67-QĐ/TW về “Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác”, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng sau 1 năm thực hiện.

Cụ thể, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra và công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo..., đã kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh nhiều việc sai phạm, phát hiện và xử lý nghiêm nhiều tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm, nhằm hạn chế “tình trạng nhẹ trên nặng dưới, hạ cánh an toàn như trước đây”.

Trong năm qua, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã chuyển 286 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, tăng gấp 0,3 lần so với thời điểm 1 năm trước khi thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; tiến hành 147 cuộc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc... Từ đó cho thấy, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra bước đầu có tác dụng thúc đẩy việc chấp hành, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

Đại biểu tham dự hội nghị đại diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố phát biểu tham luận.

Đại biểu tham dự hội nghị đại diện Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, thành phố phát biểu tham luận.

Ban Chỉ đạo các địa phương đã lựa chọn những khâu yếu, việc khó, dư luận xã hội bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết. Trong đó, tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc TN, TC xảy ra trước đây có quá trình xử lý còn kéo dài, có khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường phát hiện, xử lý các vụ án, vụ việc mới; tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý TN, TC, đảm bảo đồng bộ giữa xử lý kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự...

Hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo, thành viên Ban Chỉ đạo cấp tỉnh từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả và thực sự là chỗ dựa tin cậy để các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ, cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, tích cực tiếp tục tham gia vào công tác phòng, chống TN, TC.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TN, TC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống TN, TC phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, chúc mừng và biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ phòng, chống TN, TC trong thời gian qua.

Tổng Bí thư cho rằng, với những kết quả bước đầu đã chứng minh, việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống TN, TC cấp tỉnh là đúng đắn. Do đó, cần phát huy những thành tựu đạt được và tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống TN, TC hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới...

LÊ NGUYÊN

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/chinh-tri/202306/khong-con-tinh-trang-nhe-tren-nang-duoi-ha-canh-an-toan-nhu-truoc-day-982311/