Không còn hiện tượng cá chết bất thường tại hồ Tây

Chiều 4-10, ông Nguyễn Lê Hoàng, Phó Chủ tịch UBND quận Tây Hồ cho biết, chưa phát hiện thêm cá chết bất thường tại hồ Tây.

Việc thu gom cá chết, đưa đi xử lý đã cơ bản hoàn thành trong đêm 3-10 và sáng 4-10. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục thu vớt số cá chết còn lác đác ở giữa hồ.

Theo ông Nguyễn Lê Hoàng, 40 máy sục tạo oxy vẫn tiếp tục được vận hành, cung cấp đủ oxy cho nước ở hồ. Trong 1, 2 ngày tới, UBND quận Tây Hồ sẽ lắp đặt 2 trạm bơm sục công suất lớn cách bờ khoảng 10m tại khu vực đường Nguyễn Đình Thi.

Cùng ngày, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) cho biết, lượng cá thu gom về Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn) trong 2 ngày qua là khoảng 150 tấn.

Trong ngày 4-10, chưa có thêm xe nào đưa cá chết về bãi do đã thu vớt gần hết. Tuy nhiên, để bảo đảm vệ sinh, công ty vẫn duy trì khoảng 20 công nhân tại hiện trường, tập trung khắc phục sự cố. Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, trong ngày, công ty tiếp tục lấy mẫu nước kiểm tra tại nhiều địa điểm trên hồ. Kết quả, lượng DO (oxy hòa tan trong nước) đạt trung bình 8-10mg/lít, trong khi tiêu chuẩn 4mg/lít là đạt yêu cầu.

Thanh Hải

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Xa-hoi/850681/khong-con-hien-tuong-ca-chet-bat-thuong-tai-ho-tay