Không có người, nhiều xáo trộn trên tàu sắt trôi dạt ở vùng biển Bình Thuận

Lúc 17 giờ 30 ngày 16.11, hai chiếc tàu cá của ngư dân TX.La Gi (Bình Thuận) đã lai dắt chiếc tàu vỏ sắt nước ngoài trôi dạt trên biển Bình Thuận vào đến Hòn Bà, TX.La Gi.

Chiếc tàu vỏ sắt trôi tự do trên biển được ngư dân La Gi đưa vào neo đậu gần Hòn Bà- La Gi

Theo báo cáo nhanh của UBND TX.La Gi, chiếc tàu vỏ sắt này dài gần 50 m, rộng 10 m. Trên thân tàu có số hiệu 19007 và sơn nhiều chữ nghi là chữ Trung Quốc.

Qua kiểm tra ban đầu, khoang tàu có 12 buồng, có dấu hiệu bị xáo trộn đồ đạc, nhưng không có quần áo cá nhân, chỉ có mùng mền và một thứ vật dụng khác.

Tàu được sơn hai màu, thân sơn màu xám; cabin sơn màu trắng và có dàn đèn cao áp khoảng trên 100 bóng đèn. Trên tàu không có cờ hiệu nước nào.

Ngày 14.11, khi phát hiện chiếc tàu này đang trôi dạt tự do, chiếc tàu cá La Gi biển kiểm soát BTh-97859-TS do ông Nguyễn Hoàng Thu làm thuyền trưởng đã gọi thêm tàu BTh-97947-T của ông Hoàng Ngọc Cương (đều trú ở P. Bình Tân, TX.La Gi) đến và lai dắt vào bờ sau khi được Đồn biên phòng Phước Lộc, TX.La Gi đồng ý.

Chập tối nay 16.11, Bộ đội biên phòng Bình Thuận và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận vẫn đang làm việc với các thuyền viên của hai tàu cá La Gi để nắm thêm thông tin về chiếc tàu bị trôi dạt.

Quế Hà

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/khong-co-nguoi-nhieu-xao-tron-tren-tau-sat-troi-dat-o-vung-bien-binh-thuan-765767.html