Không có chuyện bắt tay ép giá thu mua cà phê của nông dân

Ngày 15/1, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã chủ trì cuộc họp xác minh nội dung dư luận xã hội phản ánh doanh nghiệp ép giá cà phê niên vụ 2023-2024 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành liên quan, UBND các huyện vùng sản xuất cà phê trọng điểm của tỉnh và lãnh đạo các doanh nghiệp sản xuất, chế biến cà phê trên địa bàn tỉnh.

Họp xác minh nội dung dư luận xã hội phản ánh về ép giá cà phê.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, hiện nay, toàn tỉnh có trên 20.900 ha cà phê; sản lượng đạt 34.284 tấn cà phê nhân. Trong đó, trên 18.500 ha cà phê, sản lượng trên 27.000 tấn được cấp chứng nhận bền vững và tương đương; có 2 vùng sản xuất cà phê ứng dụng công nghệ cao, tổng diện tích trên 1.000 ha.

Năm 2017, Cục Sở hữu trí tuệ cấp bảo hộ Chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Sơn La; có 4 sản phẩm cà phê được chứng nhận OCOP, trong đó có 1 sản phẩm đạt 5 sao, 4 sản phẩm đạt 4 sao.

Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Minh Tiến phát biểu tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, đại diện các doanh nghiệp, HTX đã báo cáo tình hình sản xuất, chế biến, tiêu thụ cà phê niên vụ 2023-2024 trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Minh Đức, Phó Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Minh Tiến báo cáo: Từ đầu vụ cà phê đến nay, Công ty đã thu mua trên 8.600 tấn cà phê thóc với giá bình quân 70.000-82.000 đồng/kg; gần 1.600 tấn cà phê tươi, giá bình quân 10.300-12.500 đồng/kg.

Ông Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Sơn La khẳng định, giá cà phê Công ty thu mua được công khai ở trụ sở nhà máy, giá thu mua trung bình từ 9.000- 12.000 đồng/kg. Từ đầu vụ đến nay, Công ty đã thu mua hơn 10.000 tấn quả tươi. Bên cạnh đó, Công ty còn xây dựng chuỗi liên kết cung cấp phân bón cho nông dân tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn và xã Chiềng Đen, Thành phố.

Ông Hùng khẳng định: Nếu phát hiện có việc bắt tay giữa các doanh nghiệp, nhà máy ép giá cà phê của nhân dân thì đề nghị chuyển cơ quan điều tra nếu có chứng cứ. Còn lại, tổ chức, cá nhân nào đưa thông tin sai sự thật thì đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cà phê Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Lãnh đạo Hội Cà phê tỉnh Sơn La phát biểu tại cuộc họp.

Niên vụ 2023-2024, giá cà phê tươi được các doanh nghiệp, HTX thu mua theo từng thời điểm, giá dao động từ 7.700 đồng đến 13.100 đồng/kg tùy loại. Các doanh nghiệp thu mua cà phê chỉ chiếm 40% sản lượng cà phê toàn tỉnh, còn lại các hộ dân thu mua nhỏ lẻ bán cho thương lái ngoài tỉnh. Đại diện các doanh nghiệp, HTX khẳng định không có chuyện bắt tay ép giá thu mua cà phê của nông dân. Giá thu mua cà phê bám sát giá thị trường quốc tế, có thông báo giá thu mua theo ngày.

Giá cà phê năm nay dao động mạnh, có thời điểm giá cà phê xuống thấp là do giá cà phê thế giới biến động. Bên cạnh đó, giá thu mua thấp do một bộ phận người dân thu hái tỷ lệ quả xanh lẫn quả chín cao, làm giảm chất lượng cà phê. Nhiều thương lái thu mua chọn lọc, trộn cà phê ở nhiều địa bàn khác nhau để kinh doanh kiếm lời; thị trường xuất khẩu đầu ra hạn chế nên nhiều thương lái tạm dừng thu mua cà phê cho người dân...

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT đã tiếp tục tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đề nghị các địa phương chỉ đạo, quản lý phát triển vùng nguyên liệu đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, phục vụ tiêu thụ, chế biến và xuất khẩu; hướng dẫn ký hợp đồng liên kết phát triển vùng nguyên liệu cà phê giữa các doanh nghiệp, HTX với các hộ trồng cà phê...

Đồng thời, đề nghị các cơ quan chức năng, huyên, thành phố, doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất kinh doanh cà phê cần thông tin trung thực và khách quan cho các cơ quan báo chí để tuyên truyền trúng, đúng bảo đảm ổn định sản xuất và bảo vệ thương hiệu cà phê Sơn La.

Nguyễn Yến

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/kinh-te/khong-co-chuyen-bat-tay-ep-gia-thu-mua-ca-phe-cua-nong-dan-ecT96HcIg.html