Khối vận huyện Trần Đề chung tay phòng, chống dịch Covid-19

Từ đầu năm 2021 đến nay, Khối vận huyện Trần Đề đã tập trung vận động chức sắc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động sinh hoạt tín ngưỡng tuân thủ quy định. Đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn khu dân cư và cùng địa phương thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Theo đó, Khối vận huyện đã phối hợp tuyên truyền, vận động các tổ chức, người dân trên địa bàn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Phối hợp với các ban, ngành tham gia trực chốt kiểm soát dịch Covid-19 và tham gia thăm các chùa trên địa bàn huyện. Tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ, chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên, hội viên và nhân dân, nhất là chăm lo hỗ trợ những đối tượng yếu thế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Kết quả đã tổ chức tiếp nhận và vận động gần 30.000 phần quà và suất ăn, với tổng số tiền hơn 4,8 tỉ đồng.

Phụ nữ gói bánh tặng lực lượng làm nhiệm vụ khu cách ly. Ảnh: PHƯỚC LIÊU

Thực hiện công tác vận động chức sắc, tín đồ chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, an tâm sinh hoạt tín ngưỡng và tổ chức các hoạt động lễ hội tuân thủ pháp luật, nhất là trong phòng, chống dịch covid-19, Ban Dân vận tham mưu Huyện ủy đã đến thăm hỏi, động viên các chùa, trong đó hỗ trợ mỗi chùa 10 triệu đồng. Đồng thời vận động 14 chùa Khmer trên địa bàn huyện tạm dừng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo với quy mô tập trung đông người; tăng cường tuyên truyền, vận động sư sãi và đồng bào Khmer khi có người thân đang sinh sống, lao động, học tập tại các tỉnh, thành phố vùng có dịch thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch... Đại đức Sơn Minh Hiền - Trụ trì chùa Đơm Pô, xã Đại Ân 2, cho biết: “Sư thường xuyên phối hợp Ban Quản trị chùa tuyên truyền, nhắc nhở phật tử thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch. Chùa cũng không thực hiện khất thực, khuôn viên chùa Đơm Pô không có phật tử đến dâng cơm, làm lễ. Việc ăn uống của các vị sư do hai phật tử tự nguyện đến nấu vào mỗi buổi sáng, luôn đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch. Bà con phật tử chỉ quyên góp gạo, thực phẩm gửi đến chùa tùy vào lòng thành kính, qua đó cũng chia sẻ khó khăn với chùa”.

Theo đồng chí Trần Hồng Phong - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Trần Đề, thời gian gần đây Khối vận đã phát huy hết công suất hoạt động, nhất là giai đoạn lao động ngoài tỉnh ồ ạt đổ về và bùng phát ổ dịch mới. Đoàn Thanh niên huyện đã kịp thời vận động tổ chức nấu cơm mỗi ngày hàng ngàn phần gửi đến người dân các khu vực cách ly; Hội LHPN huyện hỗ trợ đồ dùng thiết yếu, sữa, bánh đảm bảo sức khỏe cho người dân cách ly; MTTQ từ huyện đến cơ sở tích cực vận động gạo, nhu yếu phẩm đảm bảo công tác an sinh xã hội trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Công tác vận động hỗ trợ được diễn ra rộng khắp, phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, góp phần giảm gánh nặng cho địa phương, giúp bà con yên tâm thực hiện tốt việc cách ly.

Trong thời điểm này, huyện Trần Đề đang bước vào giai đoạn đầy thách thức khi dịch bệnh bùng phát trở lại sau những thành công ở giai đoạn đầu. Để tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực trong cộng đồng, Khối vận huyện Trần Đề đồng lòng nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, tiếp tục có những cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tế để nỗ lực cùng nhau vượt qua và quyết tâm chiến thắng đại dịch.

PHƯỚC LIÊU

Nguồn Sóc Trăng: https://baosoctrang.org.vn/chinh-tri/khoi-van-huyen-tran-de-chung-tay-phong-chong-dich-covid-19-52512.html