Khởi tranh vòng chung kết Giải bóng đá U19 quốc gia 2024

Chiều 21-2, vòng chung kết Giải bóng đá U19 quốc gia 2024 do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức chính thức khởi tranh.

Trận đấu khai mạc là cuộc đọ sức giữa chủ nhà U19 Becamex Bình Dương và U19 Đồng Tháp, tại bảng A. Đội chủ nhà nhanh chóng làm chủ thế trận, song gặp nhiều khó khăn trước lối chơi phòng ngự chặt chẽ của đối thủ.

Niềm vui của các cầu thủ U19 Becamex Bình Dương khi ghi bàn vào lưới U19 Đồng Tháp. Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, U19 Becamex Bình Dương tỏ ra sắc sảo hơn với nhiều pha tấn công biên hiệu quả. Cơ hội đến với Vũ Sinh, Anh Kiệt hay Đức Thành nhưng chưa thể tận dụng. Tới phút 77, U19 Becamex Bình Dương mới tận dụng được thời cơ ghi bàn. Sau pha đá phạt góc của Vũ Sinh, thủ thành Thế Vinh của U19 Đồng Tháp mắc sai lầm và để Minh Thuận băng vào dứt điểm cự ly gần mở tỷ số cho chủ nhà. Chung cuộc, U19 Becamex Bình Dương thắng U19 Đồng Tháp 1-0.

Ở trận đấu còn lại của bảng A, dù là ứng cử viên cho ngôi vô địch Giải bóng đá U19 quốc gia 2024 nhưng U19 PVF gặp không ít khó khăn trước U19 Huế. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 70. Nguyễn Văn Bách tận dụng sai sót của hàng thủ đối phương để dứt điểm chính xác và mang về bàn thắng duy nhất của trận đấu giúp U19 PVF giành 3 điểm.

Một pha bóng trong trận U19 PVF gặp U19 Huế. Ảnh: VFF

Vòng chung kết Giải bóng đá U19 quốc gia 2024 quy tụ 12 đội bóng, chia thành 3 bảng. Bảng A gồm: Becamex Bình Dương, Đồng Tháp, PVF và Huế. Bảng B có Hà Nội, Hoàng Anh Gia Lai, Phú Yên và Đông Á Thanh Hóa. Bảng C quy tụ Bình Phước, Sông Lam Nghệ An, Thể Công-Viettel, Khánh Hòa. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 3 đội nhất bảng, 3 đội xếp thứ nhì và 2 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vào tứ kết.

Trận chung kết và lễ trao giải diễn ra ngày 5-3.

HOÀI PHƯƠNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Thể thao xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/the-thao/trong-nuoc/khoi-tranh-vong-chung-ket-giai-bong-da-u19-quoc-gia-2024-765827