Khởi tố tên trộm thường gây án vào ngày lễ

Tên trộm thường gây án vào ban đêm hoặc lúc ngày rằm, mùng một, khi nhiều gia đình thường mở cửa lên sân thượng để thắp hương.

Ngày 7/11, Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết đã khởi tố, tạm giam Hoàng Văn Cường (SN 1994, trú thị trấn Nam Đàn) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Hoàng Văn Cường

Trước đó, cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn nhận được trình báo của nhiều người dân về việc gia đình bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy ví tiền, điện thoại, TV... lúc đêm khuya hoặc khi vắng nhà.

Các nạn nhân phần lớn là công chức, người có điều kiện kinh tế khá giả.

Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan điều tra lập tức vào cuộc sàng lọc những đối tượng tình nghi, cảnh sát xác định Cường là nghi can số một. Cường là người nghiện ma túy, sống lang thang, nên đã tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Cường thừa nhận đã thực hiện 30 vụ đột nhập. Hàng ngày, Cường đi xe đạp hoặc đi bộ lang thang tại nhiều khu dân cư để chọn “con mồi”. Cường thường chọn gây án vào ban đêm hoặc lúc ngày rằm, mùng một, khi nhiều gia đình thường mở cửa lên sân thượng để thắp hương.

Theo ước tính tổng giá trị các vụ trộm khoảng 200 triệu đồng. Cơ quan điều tra đã thu được 8 máy tính, 4 TV, 2 máy hàn...

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn tiếp tục làm rõ./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/tin-nong/khoi-to-ten-trom-thuong-gay-an-vao-ngay-le-567284.vov