Khởi tố nhóm đối tượng không cho người dân thuê máy gặt lúa tại Hưng Yên

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố bị can đối với các đối tượng thu tiền bảo kê của các chủ máy gặt.

Theo đó, ngày 6/10, cơ quan CSĐT - Công an huyện Kim Động đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với bị can Vũ Thành Nam (SN 1990, trú tại tập thể May 2, phường An Tảo, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về tội Cố ý gây thương tích đối với ông Đào Đức Hùng (SN 1967, trú tại thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động).

Thông tin về vụ việc nêu trên, Trưởng Công an huyện Kim Động cho biết, Công an huyện Kim Động đã tiến hành khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng hành hung, thu tiền bảo kê của các chủ máy gặt lúa tại thị trấn Kim Động, huyện Lương Bằng xảy ra vào ngày 26/9 vừa qua. Vụ việc đã gây bức xúc trong nhân dân, nhất là đối với những người dân tại thị trấn Kim Động.

Đối tượng Vũ Thành Nam đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Theo nội dung vụ việc, vào khoảng 13h30 phút, ngày 26/9, ông Đào Đức Hùng đang điều hành máy gặt lúa gặt thuê cho người dân trên cánh đồng thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng (huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên), thì xuất hiện một nhóm thanh niên (trong đó có Vũ Thành Nam) đi trên 4 xe mô tô không gắn biển kiểm soát, xăm trổ đầy mình, trên tay cầm tuýp sắt có gắn dao nhọn ở đầu tuýp, gậy, dao đến hỏi: "Ai là chủ máy gặt?".

Khi ông Hùng nhận là chủ máy gặt, bất ngờ nhóm thanh niên này chửi bởi, đe dọa ông Hùng không được gặt lúa.

Lúc bấy giờ, ông Hùng nói: "Nhân dân thuê tôi thì tôi gặt, cớ sao các anh ngăn cản tôi?". Ngay lập tức, nhóm thanh niên lao vào lấy dao gắn trên đầu tuýp sắt dí vào cổ ông Hùng, dùng một đoạn gậy hay tuýp vụt vào sườn, đấm vào mặt ông Hùng.

Quá hoảng sợ, ông Hùng bỏ chạy và cùng với một số người dân gọi điện báo Công an thị trấn Lương Bằng. Ông Đào Đức Hùng đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, gẫy một xương sườn, tràn dịch màng phổi.

Công an huyện Kim Động cho biết, ngày 7/10 vừa qua, Vũ Thành Nam đã đến công an huyện Kim Động đầu thú.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng Công an huyện Kim Động tiến hành điều tra làm rõ.

Văn Đại

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/khoi-to-nhom-doi-tuong-khong-cho-nguoi-dan-thue-may-gat-lua-tai-hung-yen-d54710.html